Lời khai của kẻ lao ô tô tông em gái tử vong, hé lộ mâu thuẫn không thể hòa giải dẫn đến sự việc đau lòng
Vì vấn đề tài sản, Nguyễn Tấn Thành cùng các chị em gái trong nhà đã nhiều lần cự cãi, thách thức lẫn nhau. Ngày xảy ra sự việc, Thành không kiềm chế được oán hận đã lao ô tô vào người thân, khiến em gái tử vong.
Theo VnExpress, ngày 1/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (46 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.
Tại trụ sở công an, Thành khai rằng vào khoảng năm 2003, ông sang Campuchia làm ăn, mở Công ty nước suối Dewo và thời điểm đó kinh tế rất khấm khá. Trong giai đoạn phát đạt này, Thành nhiều lần gửi tiền về Việt Nam nhờ mẹ đứng tên mua đất, xây nhà. Tuy nhiên, đến năm 2007, ông bị cảnh sát Campuchia bắt giữ liên quan đến một vụ giết người và sau đó bị tuyên phạt 48 năm tù. Sau 15 năm thụ án, Thành được trả tự do vào năm 2022.

Trong thời gian ở tù, mẹ và các chị em của Thành thỉnh thoảng sang trại giam thăm nuôi, luôn miệng hứa sau khi ông mãn hạn sẽ giao lại toàn bộ tài sản mà Thành đã nhờ mua trước đây. Nhưng khi trở về Việt Nam, lời hứa không được thực hiện. Mâu thuẫn âm ỉ về tài sản ngày càng căng thẳng, dẫn đến nhiều lần cự cãi khiến khu vực mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương từng tổ chức hòa giải hai lần vào tháng 7 và tháng 8 nhưng bất thành.
Đến trưa 30/11, khi lái chiếc Lexus đi ngang nhà chị ruột Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi) ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Thành bị chị Hạnh cầm vòi nước xịt vào xe. Ông không dừng lại mà lái thẳng về nhà cách khoảng 2 km. Sau đó, vì xe gần hết xăng, Thành tiếp tục quay xe ra cây xăng số 57. Lúc đi ngang nhà chị Hạnh một lần nữa, ông lại bị xịt nước.

Tức giận, Thành lập tức cho xe lùi lại, rồi bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào chị Hạnh và hai người em gái đang đứng trong sân. Cú tông mạnh khiến xe máy đổ nhào, em gái ông là Nguyễn Thị Bé Sáu (42 tuổi) bị hất văng xuống đất. Thành tiếp tục lùi xe, nhắm thẳng hướng chị Hạnh để đạp ga, nhưng chị kịp né tránh. Một cháu bé đang ở gần đó sợ hãi la hét.
Gây án xong, Thành lái xe về nhà ở phường Gò Dầu rồi bỏ lại ôtô, lấy xe máy chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài nhằm tẩu thoát sang Campuchia. Bà Bé Sáu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị Hạnh và một người em gái khác bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Quý truy tìm nghi phạm. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Thành đang lẩn trốn tại khu vực ấp Tho Mo (xã Mỹ Quý) và đưa về trụ sở để điều tra.
Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ, đặc biệt là động cơ và diễn biến mâu thuẫn dẫn đến hành vi manh động của nghi phạm.