Đời sống

Clip nhóm học sinh lớp 9 hành hung người vô gia cư ở Huế: Có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự

Vụ việc nhóm học sinh Huế đánh người vô gia cư bị lan truyền trên mạng xã hội đang đặt ra câu hỏi lớn về bạo lực học đường và trách nhiệm xử lý pháp luật đối với người chưa thành niên.

Mới đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc liên quan nhóm học sinh Huế bị cho là đã đánh người vô gia cư ngay giữa khu dân cư. Theo thông tin ban đầu, Công an phường Phú Xuân, TP Huế đang vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của nhóm thiếu niên xuất hiện trong các đoạn clip lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Sự việc không chỉ gây bức xúc trong cộng đồng mà còn gây lo ngại về tình trạng bạo lực học đường đang có chiều hướng phức tạp.

Theo hình ảnh được ghi lại, nhóm người trẻ, được xác định là học sinh lớp 9, đã có hành vi đánh người vô gia cư đang nằm co ro trong chăn. Dù nạn nhân liên tục kêu đau, van xin nhưng nhóm học sinh Huế vẫn dùng cành cây, cán chổi đánh liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể. Không dừng lại ở đó, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm còn thể hiện qua việc ép người đàn ông thề thốt và có lời lẽ miệt thị. Những hình ảnh này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, cho rằng đây là biểu hiện rõ ràng của bạo lực học đường biến tướng.

vô 1s
vô 2s
Hình ảnh nhóm thiếu niên đánh người vô gia cư.

Lãnh đạo Công an phường Phú Xuân cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc với các cá nhân liên quan để xác định cụ thể vai trò, mức độ vi phạm của từng người. Trường hợp xác minh đúng là học sinh Huế ở độ tuổi 14, việc đánh người vô gia cư vẫn có thể bị xem xét xử lý pháp luật theo quy định hiện hành. Các hành vi xâm phạm thân thể, danh dự con người, dù đối tượng thực hiện là người chưa thành niên, đều không nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.

Trao đổi về vụ việc, giới chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi đánh người mang tính chất bạo lực, đặc biệt nhằm vào người vô gia cư - đối tượng yếu thế trong xã hội có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Nếu kết quả giám định thương tích cho thấy tỷ lệ tổn hại sức khỏe vượt ngưỡng luật định, hoặc hành vi mang tính côn đồ, nhóm học sinh Huế hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, các em vẫn phải đối mặt với biện pháp xử lý pháp luật hành chính.

Ngoài trách nhiệm cá nhân, vụ việc còn đặt ra trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, quản lý con em. Bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương cho nạn nhân mà còn để lại hệ lụy lâu dài đối với chính người gây ra hành vi đánh người. Việc xử lý pháp luật nghiêm minh, đi kèm giáo dục đạo đức, được xem là cần thiết nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự tái diễn trong xã hội.