Đời sống

Chân dung du học sinh Việt bỏ bé sơ sinh tử vong trong túi giấy tại Seoul: Đối diện mức án nào theo luật Hàn Quốc?

 

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi dẫn đến tử vong tại Seoul đang khiến dư luận Hàn Quốc và Việt Nam bàng hoàng, khi một nữ du học sinh Việt Nam chính thức bị thẩm vấn bắt giam.

Chiều 17/12, Tòa án Trung ương Seoul, Hàn Quốc, đã tiến hành phiên thẩm vấn trước khi ra quyết định bắt giam đối với một nữ du học sinh Việt Nam và người đi cùng, liên quan đến vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi dẫn đến tử vong gây chấn động dư luận. Phiên thẩm vấn bắt giam tại Hàn Quốc diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông địa phương.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm chính là A, một du học sinh Việt Nam ngoài 20 tuổi đang học tập ngắn hạn tại Seoul. Người còn lại là B, được xác định có mối quan hệ thân quen và đã đi cùng A trong thời điểm xảy ra vụ việc. Cả hai bị xem xét trách nhiệm hình sự theo luật Hàn Quốc liên quan hành vi bỏ rơi trẻ em dẫn đến tử vong.

du 1s

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 14/12, A bị cáo buộc đã bỏ rơi bé sơ sinh mới chào đời trong một túi giấy trước khu vực gần Đại học Dongguk, thủ đô Seoul. B được cho là đã hỗ trợ hoặc biết rõ hành vi này nhưng không ngăn cản. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Seoul nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa bé sơ sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong không lâu sau đó.

du 2s

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đang tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác khiến bé sơ sinh tử vong. Kết quả này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ trách nhiệm hình sự của các nghi phạm. Vụ việc bé sơ sinh tử vong do bị bỏ rơi đang được xếp vào nhóm án nghiêm trọng tại Seoul.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy A nhập cảnh Hàn Quốc ngày 12/12 trong tình trạng đang mang thai, với mục đích tham gia khóa học tiếng Hàn ngắn hạn. Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai bị triệu tập phục vụ điều tra và hiện đang bị tạm giữ. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ tiếp tục làm rõ động cơ, diễn biến cụ thể, đồng thời xem xét đề nghị bắt giam chính thức theo đúng quy định pháp luật Hàn Quốc.