Đời sống

Cuộc sống về đêm của Trung Quốc thời xưa khi chưa có đèn điện

Cuộc sống về đêm của Trung Quốc thời xưa khi chưa có đèn điện

Ở Trung Quốc, phải đến cuối triều nhà Thanh mới xuất hiện máy phát điện nhỏ dùng để tiếp đón Tổng thống Mỹ. Còn trước đó, buổi tối nếu muốn thắp sáng chỉ có thể dùng đèn cầy hoặc nến. Không ít người thắc mắc cuộc sống của con người thời xưa ra sao khi không có đèn điện. 

Trước thời Tống, người dân tối đến là đi ngủ, không được ra ngoài

Trên thực tế, mỗi thời đại cuộc sống về đêm của con người sẽ khác nhau. Ví dụ những triều đại trước nhà Tống thường sẽ đua ra những quy định giờ giới nghiêm vào buổi đêm. Hình phạt dành cho những ai vi phạm lên đến 20 roi. Chính vì vậy nên hiếm có ai dám bén mảng ra ngoài lúc trời khuya.

Đến thời nhà Tống, quy định này đã bị tháo gỡ, thay vào đó người dân được tự do hoạt động về đêm, từ đó cuộc sống sau khi mặt trời lặn cũng trở nên phong phú và náo nhiệt hơn. Tùy theo điều kiện của mỗi người mà sẽ có những hình thức giải trí khác nhau. Như người giàu có sẽ lui đến các lầu trà hoặc tới rạp hát để nghe hát kịch, thậm chí nhiều đàn ông có tiền còn thoải mái ghé lầu xanh "trêu hoa ghẹo nguyệt". Còn với những người có điều kiện kinh tế eo hẹp thì thú vui cũng đơn giản hơn nhiều, có thể là đi ngắm đường phố, ăn một bát mỳ hoặc cùng vài người bạn tốt đi uống rượu, chuyện trò. 

Sau khi nhà Tống diệt vong, triều Minh lập quốc, người dân không còn có cuộc sống về đêm thoải mái nữa. Quy định giờ giới nghiêm của triều Minh được tái lập và còn khắt khe hơn cả những triều đại trước. Sự cô tịch, vắng vẻ của những con phố lại tạo cơ hội cho bọn trộm cướp hoành hành nhiều hơn.

Cho đến thời Dân quốc, quy định giờ giới nghiêm một lần nữa được hủy bỏ hoàn toàn, cuộc sống về đêm của người dân Trung Quốc khi đó lại trở nên phong phú, nhộn nhịp và sự tự do như vậy được duy trì đến tận ngày nay.

 

Thân thế người phụ nữ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam được mặc màu vàng giống vua

Xuyên suốt lịch sử phong kiến hàng ngàn năm của Việt Nam chỉ có duy nhất một người phụ nữ được mặc trang phục màu vàng giống với hoàng đế.