Vụ 4,4 tấn cà phê giả ở Gia Lai: Lộ đường dây sản xuất tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp
Vụ việc bắt giám đốc Võ Minh Tùng - người điều hành Công ty Nguyên Phát Gia Lai vì hành vi sản xuất hàng tấn cà phê giả đang khiến dư luận xôn xao. Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Tùng (sinh năm 1978, trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai, cùng Nguyễn Văn Hạnh (Sinh năm 1987, trú phường An Bình) để điều tra hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/10, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở và cơ sở sản xuất cà phê bột của Công ty Nguyên Phát Gia Lai. Cuộc kiểm tra được phối hợp giữa Viện KSND tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu, cùng Công an phường Hội Phú và xã Gào.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ việc sản xuất cà phê giả gồm gần 4,4 tấn cà phê thành phẩm, hơn 4,3 tấn đậu nành, 840 kg cà phê hạt rang, cùng nhiều phụ gia, hương liệu, máy móc và dụng cụ chế biến. Ngoài ra, còn phát hiện 2 xe tải, 2 ô tô con, 3 máy rang xay công nghiệp, cùng 400 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ sổ sách kế toán, chứng từ liên quan.
Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy, số cà phê thành phẩm bị thu giữ không đạt tiêu chuẩn thực phẩm, chứa hàm lượng cà phê rất thấp, được pha trộn từ đậu nành và các chất tạo màu, tạo mùi. Dù biết rõ đây là thực phẩm giả, Võ Minh Tùng vẫn chỉ đạo cấp dưới sản xuất, đóng gói và phân phối ra thị trường nhằm trục lợi.
Nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công ty Nguyên Phát Gia Lai hoạt động dưới danh nghĩa cơ sở chế biến nông sản, nhưng thực tế lại sử dụng nguyên liệu rẻ tiền để sản xuất cà phê giả, gắn mác “cà phê nguyên chất” rồi cung cấp cho nhiều đại lý trong khu vực.
Hiện vụ án bắt giám đốc Võ Minh Tùng cùng đồng phạm Nguyễn Văn Hạnh đang được mở rộng điều tra để xác định mức độ vi phạm, truy trách nhiệm cá nhân và các đầu mối tiêu thụ liên quan. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, ngăn chặn tình trạng sản xuất cà phê giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người tiêu dùng.