Đời sống

Triệu tập khẩn 4 quản trị fanpage tung tin 'hết nguồn xăng dầu cho Đà Lạt': Bị xử lý ra sao?

Công an Lâm Đồng sáng 24-11 cho biết đã mời làm việc nhóm quản trị hai fanpage lớn, trong đó có fanpage 627k lượt theo dõi, để xác minh hành vi phát tán thông tin sai sự thật liên quan nguồn xăng dầu Đà Lạt. 

Vụ việc liên quan hai fanpage tại Đà Lạt đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận sau khi công an Lâm Đồng xác định những trang này đã đăng tải thông tin sai sự thật về nguồn cung xăng dầu. 

Sáng 24-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập, xử lý 4 quản trị trang fanpage facebook 'Đ.L' (có 627.000 lượt theo dõi) và quản trị trang fanpage 'Đ.L.R.V.C.T' (có 18.000 lượt theo dõi) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan chức năng, nhóm quản trị của fanpage có lượng theo dõi lớn, đặc biệt là một trang fanpage sở hữu tới 627k người theo dõi đã tung ra nội dung 'dự kiến sẽ hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Đà Lạt vào 1 - 2 ngày nữa'. 

dầu 1s
Cơ quan công an làm việc với quản trị trang fanpage facebook 'Đ.L' (có 627.000 lượt theo dõi) sau khi đăng tải thông tin sai sự thật. 

Ngay sau khi nội dung xuất hiện, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tối 20-11, nhiều cây xăng tại Đà Lạt chứng kiến cảnh người dân chen chúc, xếp hàng dài để mua xăng dầu tích trữ. Một số người còn mang theo can lớn để dự phòng, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Cơ quan chức năng nhận định, tâm lý hoang mang xuất phát chủ yếu từ việc người dân tin vào tin giả được phát tán từ các trang có lượt theo dõi cao.

Không chỉ dừng lại ở cảnh báo “đứt nguồn cung xăng dầu”, fanpage 'Đ.L.R.V.C.T' cũng thuộc nhóm bị triệu tập đã đăng thêm thông tin về tình trạng sạt lở đèo với nội dung 'các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không'. Những nội dung này tiếp tục làm tăng mức độ lo lắng của người dân Đà Lạt trong bối cảnh thời tiết mưa lớn kéo dài.

dầu 2s
Cơ quan công an làm việc với quản trị fanpage 'Đ.L.R.V.C.T' đăng tải nội dung 'các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không'. 

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, 4 trường hợp gồm: N.Q.T (sinh năm 1993), M.P.T (sinh năm 2003), L.T.N.N (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Xuân Hương – Đà Lạt và N.T.H.L (sinh năm 1995, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt) là quản trị của hai fanpage trên khai rằng họ thu thập thông tin từ mạng xã hội nhưng chưa kiểm chứng, đồng thời suy đoán rằng mưa lớn và nguy cơ sạt lở có thể cản trở xe bồn chở xăng dầu vào thành phố. Từ nhận định chủ quan này, họ đã đăng tải bài viết với mục đích “cảnh báo cộng đồng”, nhưng không ngờ lại gây ra hiểu nhầm nghiêm trọng. 

Ngoài hai fanpage kể trên, công an Lâm Đồng cũng làm việc với bà N.T.B.Đ (sinh năm 1973, trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đăng thông tin về việc “vỡ đập nước ở Đà Lạt”. Nội dung này ngay lập tức khiến nhiều hộ dân ở xã D’Ran hoảng sợ, di chuyển lên khu vực cao để tránh nạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện vỡ đập, và toàn bộ thông tin là bịa đặt.

dầu 4s

Hiện vụ việc liên quan các nhóm đăng tải tin giả đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những nội dung lan truyền trên mạng xã hội.