Đời sống

Miền Bắc nền nhiệt giảm sâu, đỉnh điểm rét đậm diện rộng: Cảnh báo thời điểm lạnh nhất?

Miền Bắc bước vào thời điểm mưa rét dữ dội nhất trong đợt không khí lạnh này, dự báo kéo dài trong hai ngày thời tiết 18-19/11 với nền nhiệt giảm mạnh và nhiều nơi xuất hiện rét đậm rét hại. Cùng lúc, mưa lớn miền Trung tiếp tục leo thang, tâm mưa dịch chuyển xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Sáng sớm 18/11, khối không khí lạnh tăng cường mạnh đã bắt đầu tràn xuống toàn bộ vùng núi phía Bắc và các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc. Không lâu sau đó, đợt không khí lạnh này lan rộng ra khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ và tiến dần vào khu vực Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến thời tiết tại miền Bắc, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An, chìm trong trạng thái nhiều mây, mưa rải rác và có thời điểm xuất hiện dông. Gió đông bắc thổi mạnh cấp 3-4, riêng vùng ven biển có nơi giật tới cấp 6-7. Đây là thời điểm rét đậm rét hại xuất hiện rõ rệt khi nền nhiệt giảm sâu, vùng núi và trung du rét buốt, còn các khu vực núi cao ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Dự báo trong thời tiết 18-19/11, khu vực này tiếp tục duy trì rét sâu, đặc biệt về đêm và sáng.

Miền Bắc mưa rét trong hôm nay và ngày mai (18-19/11).

 

Hà Nội cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của đợt mưa lạnh diện rộng. Suốt ngày 18/11, thủ đô nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ và mưa rào rải rác. Không khí lạnh khiến nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 12-14 độ C vào ban đêm, ban ngày cũng không vượt quá 20 độ. Trạng thái mưa rét được dự báo duy trì liên tục đến hết ngày 19/11 trước khi tăng nhẹ từ 20/11, khi trời hửng nắng vào buổi trưa.

Trong khi miền Bắc rét cắt da, miền Trung tiếp tục phải chống chọi với mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Từ sáng sớm 18/11 đến hết đêm cùng ngày, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có điểm vượt mốc 500mm. Nam Quảng Trị và Khánh Hòa cũng ghi nhận lượng mưa dày đặc 100-200mm.

Bước sang ngày và đêm 19/11, vùng tâm mưa được dự báo dịch xuống phía nam, tập trung mạnh nhất ở Đà Nẵng, đông Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Đây được xem là giai đoạn cao điểm nhất của đợt mưa lớn miền Trung, có nơi lên đến 350mm chỉ trong vài giờ. Từ ngày 20/11, khu vực này tiếp tục duy trì mưa to, thậm chí rất to, nhiều nơi có lượng mưa vượt 250mm.

Ngoài ra, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 18/11 cũng xuất hiện mưa rào và dông, có thời điểm lượng mưa đạt mức 80mm. Trong mưa dông có nguy cơ đi kèm lốc xoáy, gió giật mạnh, sét và mưa đá.