Mailisa lộ đường dây buôn lậu mỹ phẩm khủng: Lợi nhuận bất chính hàng nghìn tỷ bị phanh phui, khởi tố 8 bị can liên quan
C03 Bộ Công an vừa khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ buôn lậu mỹ phẩm Mailisa với số lượng khổng lồ, gây rúng động thị trường, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hàng ngàn sản phẩm Mailisa nhập lậu, lợi nhuận bất chính khủng
Ngày 21/11, C03 Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ thống mỹ phẩm Mailisa, đồng thời khởi tố 8 bị can gồm: Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare. Nguyễn Thị Ngọc Trúc, kế toán. Trần Đan Phượng, kế toán trưởng Công ty MK Skincare. Vương Phượng Nghi, Giám đốc. Võ Hoài Sơn và Lu Xueyi, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn. Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.
Các đối tượng đều bị điều tra về hành vi buôn lậu, nhập khẩu mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến người tiêu dùng và thị trường.
Theo điều tra sơ bộ, từ năm 2020 đến 2024, nhóm này đã nhập khẩu số lượng lớn mỹ phẩm từ Trung Quốc, chủ yếu là sản phẩm giá rẻ, không đáp ứng tiêu chuẩn lưu hành tự do (CFS). Thủ đoạn của nhóm đối tượng là thông qua các hợp đồng ngụy tạo, thay đổi xuất xứ sản phẩm từ Quảng Châu sang Hồng Kông để xin cấp giấy phép, sau đó nhập về Việt Nam và quảng cáo là hàng chính ngạch Hồng Kông, nhằm tạo uy tín và thu hút khách hàng.
Các sản phẩm này được phân phối rộng rãi dưới thương hiệu Doctor Magic - một trong những thương hiệu chủ lực của Mailisa. Việc quảng cáo rầm rộ trên Facebook, TikTok và website chính thức của Mailisa đã giúp các đối tượng thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chỉ tính riêng ba trong số 100 sản phẩm chủ đạo. Đây là con số đáng báo động, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ buôn lậu mỹ phẩm Mailisa.
C03 Bộ Công an phanh phui thủ đoạn tinh vi, giám sát hậu kiểm
C03 Bộ Công an nhấn mạnh, hành vi buôn lậu mỹ phẩm Mailisa không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm méo mó thị trường mỹ phẩm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, vụ việc hé lộ những lỗ hổng trong quản lý phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi nhiều sản phẩm nhập khẩu từ MK Skincare vẫn được cấp phiếu công bố nhưng chưa được hậu kiểm đầy đủ.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, 81 sản phẩm của Mailisa đã được cấp phiếu công bố còn hiệu lực, nhưng hiện một số sản phẩm đã “biến mất” khỏi hệ thống, khiến cơ quan quản lý tiếp tục rà soát các thông tin về chất lượng và xuất xứ. Theo quy định, doanh nghiệp muốn kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu phải có phiếu công bố, giấy ủy quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Việc nhóm đối tượng lợi dụng giấy tờ để hợp thức hóa mỹ phẩm kém chất lượng đã gây thất thoát lớn cho ngân sách và tạo cơ hội thu lợi bất chính.
Ngoài ra, hệ thống phân phối của Mailisa được cho là tinh vi, khi bà Phan Thị Mai trực tiếp quảng cáo sản phẩm Doctor Magic, từ kem dưỡng, kem trị nám, kem chống nắng, sữa rửa mặt, đến mặt nạ và dung dịch vệ sinh. Website Mailisa.com cũng được điều chỉnh sau khi vụ việc được công bố: nhiều sản phẩm Doctor Magic không còn hiển thị chi tiết, thay vào đó là phần giới thiệu đội ngũ y bác sĩ và thương hiệu.
MK Skincare, doanh nghiệp của ông Hoàng Kim Khánh, đóng vai trò trung tâm trong việc nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm Mailisa. Dữ liệu đăng ký kinh doanh cho thấy công ty này hoạt động từ năm 2017, chuyên bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, và chưa thay đổi quy mô vốn sau 8 năm.
C03 Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ quy mô đường dây buôn lậu mỹ phẩm Mailisa, các đối tượng liên quan, và số lượng lợi nhuận bất chính.