Đời sống

Bé gái 12 tuổi bật khóc kể 4 giờ bị bà nội và 2 người đàn ông tra tấn: Hé lộ hoàn cảnh gia đình nhiều biến cố

Vụ việc bé gái 12 tuổi bị người thân ở Thái Nguyên bạo hành đang gây phẫn nộ. Cháu vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bố mẹ ly hôn khi mới 1 tuổi, sống cùng bà nội từ nhỏ, nhưng 2 năm gần đây liên tục bị đánh đập.

Dấu hiệu bạo hành trẻ em bị che giấu 

Vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Thái Nguyên liên quan đến cháu P.A. (Sinh năm 2012) khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hình ảnh bé gái 12 tuổi chi chít vết thương tím bầm, trầy xước khiến ai nhìn cũng xót xa. Theo xác minh ban đầu, những người tham gia hành vi bạo lực gồm bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi - bà nội), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi - chồng sau của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi - anh trai bà Hằng). Việc bà nội đánh cháu cùng sự tham gia của hai người đàn ông càng khiến dư luận phẫn nộ, đặc biệt khi nạn nhân là máu mủ trong gia đình.

Cháu P.A. bị chính những người thân ruột thịt bạo hành.

 

Hiện P.A. đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Mẹ cháu, chị T.Q.T. (32 tuổi), cho biết con gái liên tục đau đớn, cơ thể bầm tím từ đầu đến chân. Theo lời kể, bé gái 12 tuổi vẫn hoảng loạn, nhiều lần giật mình giữa đêm vì ám ảnh. Chị T. chia sẻ trên báo chí rằng ngoài tổn thương phần mềm, các vết thương cần thời gian dài để hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần.

Cơ thể cháu bé chi chít vết thương.

 

Theo lời P.A., nguyên nhân khiến cháu bị đánh là do bà Hằng và hai người đàn ông nghi ngờ cháu lấy 3,5 triệu đồng. Khoảng hơn 22 giờ tối 16/11, cháu bị gọi ra tra khảo rồi liên tục đánh đập trong gần bốn tiếng. Cháu kể rằng ông Trung từng dọa dùng kìm rút móng tay. Lợi dụng lúc ông đi tìm kìm, P.A. run rẩy tìm đường bỏ chạy lúc khoảng 2 giờ sáng, sang nhà dân kêu cứu. Theo lời chị T., người đánh P.A. nhiều nhất là ông Trung và ông Thành.

Hoàn cảnh gia đình nhiều biến cố 

Từ chia sẻ của gia đình, nguyên nhân sâu xa dẫn tới chuỗi bạo lực liên quan nhiều đến hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ P.A. ly hôn khi cháu mới một tuổi. Sau chia tay, chị T. nuôi con trai lớn, còn hai chị em P.A. được nhà nội chăm sóc. Suốt nhiều năm, mọi thứ tương đối êm ấm. Cháu được đến trường và sinh hoạt như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, khoảng hai năm gần đây, mẹ cháu nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Chị T. kể rằng con gái nhiều lần nói bị bà nội đánh cháu, cáo buộc cháu lấy tiền trong nhà dù không có chứng cứ. Ban đầu, người mẹ không nghĩ sự việc nghiêm trọng. Nhưng đến khi hình ảnh bé gái 12 tuổi với thương tích khắp cơ thể xuất hiện trên mạng, chị mới bàng hoàng nhận ra mức độ bạo lực mà con phải chịu đựng. Sau vụ việc, chị T. khẳng định sẽ đón cả hai con về nuôi để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Thành và bà Nguyễn Thị Bích Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

 

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Linh Sơn, Thái Nguyên, ghi nhận cả bà Hằng, ông Trung và ông Thành đều có hành vi đánh đập nghiêm trọng. Những vật dụng được dùng để tấn công bao gồm đoạn gỗ, chổi lau nhà, phần sống dao, gậy và cả chảo. Sau khi ép P.A. phải nhận tội “lấy trộm tiền”, nhóm người lớn mới tạm dừng. Nhưng khi ông Thành tiếp tục vặn tay và yêu cầu P.A. trả lại tiền, bé không thể đáp ứng vì bản thân không lấy tiền. Từ đây, hành vi bạo hành trẻ em tiếp tục lặp lại, trước khi cháu may mắn chạy thoát.

Hiện cơ quan công an đang điều tra toàn diện để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Dư luận yêu cầu xử lý nghiêm minh để bảo vệ trẻ nhỏ, ngăn chặn những vụ bạo lực gia đình xảy ra trong tương lai.