Vụ cầm dao đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Chuyên gia cảnh báo loạt nguyên nhân dẫn đến vụ việc
Vụ việc nghiêm trọng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến 7 người bị thương, trong đó có bé sơ sinh bị tấn công và một điều dưỡng trọng thương. Lực lượng công an đã truy bắt nghi phạm ngay sau vụ việc.
Vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến 7 người bị thương
Sáng 24/10, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), thông tin về vụ bé sơ sinh bị tấn công cùng 6 người khác tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Nạn nhân bị nặng nhất là điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, với hai vết thương nghiêm trọng ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn. Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe hiện cơ bản ổn định.
Các nạn nhân còn lại, gồm 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng khác, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 trẻ nhỏ, chủ yếu bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Toàn bộ 7 người bị thương đã được đưa đi chăm sóc y tế ngay lập tức.
Theo TS Đức, các vụ hành hung nhân viên y tế thường xảy ra tại các khoa Cấp cứu và Hồi sức, nơi tiếp nhận nhiều trường hợp nặng. Ông cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ hành hung trong bệnh viện.
Nguyên nhân chính đến từ đặc thù công việc nặng nhọc, áp lực lớn, cộng với số lượng bệnh nhân đông đúc. Một năm, ngành y tế tiếp nhận khoảng 200 triệu lượt khám ngoại trú, trong đó một số bệnh viện lớn có ngày khám đến gần 10.000 lượt bệnh nhân, tạo sức ép lớn cho cán bộ y tế.
Bên cạnh áp lực công việc, công tác cung cấp dịch vụ y tế cũng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tinh tế. Người nhà bệnh nhân thường lo lắng khi người thân ốm, dẫn đến căng thẳng, dễ phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, TS Đức nhấn mạnh rằng dù áp lực đến đâu, việc tấn công nhân viên y tế là không thể chấp nhận. “Nhân viên y tế dù bị hành hung vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ cứu chữa người bệnh,” ông cho biết.
Các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế tại những điểm nóng như khoa Cấp cứu đã được triển khai hiệu quả. Nhân viên y tế được đào tạo để ứng xử phù hợp trong tình huống căng thẳng, trong khi lực lượng bảo vệ luôn sẵn sàng can thiệp khi có vấn đề phát sinh.
Nghi phạm bị truy bắt, ngành y tế nâng cao an toàn cho nhân viên
Nghi phạm được xác định là B.V.V. (29 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện sống tại xã Quế Phong, Nghệ An), người này có vợ mới sinh đang điều trị tại khoa Sản. Khi vào thăm vợ con, đối tượng bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công những người xung quanh, khiến 7 người bị thương, trong đó có bé sơ sinh bị tấn công. Sau vụ việc, công an truy bắt nghi phạm ngay lập tức, đồng thời phong tỏa hiện trường để điều tra.
TS Đức cũng khẳng định ngành y tế đang đẩy mạnh cải thiện môi trường làm việc, đổi mới phong cách phục vụ, áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để giảm áp lực cho nhân viên và bệnh nhân. Các biện pháp này giúp người bệnh và người nhà cảm thấy an tâm hơn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ hành hung.
Về phía cơ quan chức năng, lực lượng công an truy bắt nghi phạm nhanh chóng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và bệnh nhân.
TS Đức cũng gửi lời nhắn đến người nhà bệnh nhân: chia sẻ, thấu hiểu và tạo điều kiện để nhân viên y tế làm việc an toàn, từ đó đảm bảo chất lượng chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân một cách tốt nhất. “Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe người bệnh, trong mọi tình huống, nhân viên y tế luôn tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ,” ông nhấn mạnh.