Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ chi 7 triệu USD đánh bạc tại Pullman chính thức bị xét xử: Đối diện mức án nào?
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc khủng tại Khách sạn Pullman (Hà Nội) bắt đầu sáng 28/10, thu hút sự chú ý dư luận khi cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị cáo buộc chi hơn 7 triệu USD tham gia đánh bạc. Đây được xem là một trong những vụ án cờ bạc lớn nhất Việt Nam trong những năm gần đây.
Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo liên quan đến vụ án cờ bạc tại King Club, thuộc Khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tuần dưới sự chủ trì của thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND Hà Nội.
Trong số các bị cáo, nổi bật nhất là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, người bị cáo buộc đã chi hơn 7 triệu USD để tham gia đánh bạc trong 95 lần giao dịch, với mức thắng thua từ gần 5.000 USD đến hơn 330.000 USD mỗi ván. Bên cạnh đó, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức cũng tham gia, chi hơn 4,26 triệu USD trong 74 lần chơi.
Theo cáo trạng, King Club tại Khách sạn Pullman là một cơ sở được cấp phép tổ chức trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng các sơ hở trong công tác giám sát, Kim In Sung, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc King Club, đã tổ chức đánh bạc trái phép cho các đối tượng khác, trong đó có nhiều người Việt Nam.
Cơ quan công tố xác định, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, King Club đã tổ chức cho 145 người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép, với tổng số tiền thắng thua lên đến 106 triệu USD. Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Hoạt động của King Club được điều hành chặt chẽ bởi Kim In Sung cùng các trợ lý Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, chịu trách nhiệm quản lý doanh thu và quyết định cho người Việt vào chơi.
Các bị cáo người Việt, trong đó có cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức, đều nhận thức rõ quy định cấm người Việt đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn tham gia để thắng thua bằng tiền mặt. Một số bị cáo khác bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm.
Vụ án không chỉ gây chấn động dư luận về quy mô tiền bạc liên quan mà còn khiến nhiều người quan tâm đến vấn đề giám sát hoạt động các cơ sở giải trí dành cho người nước ngoài tại Việt Nam. Tổng cộng 136 bị cáo là người Việt bị truy tố về tội “Đánh bạc” tại Pullman, với các khoản tiền cá cược từ vài nghìn USD đến hàng trăm nghìn USD mỗi lần.
Trước khi phiên tòa diễn ra, một số bị cáo bỏ trốn bị Cơ quan điều tra truy nã. Hai người đã ra đầu thú, trong khi hai bị cáo còn lại bị xét xử vắng mặt gồm: Phí Đức Giang (SN 1974, trú tại phường Vũng Tàu, TP HCM) và Vũ Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội). Cơ quan chức năng cam kết xét xử nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe, đồng thời làm rõ vai trò của từng bị cáo trong đường dây đánh bạc.
Vụ án cờ bạc tại Pullman hiện được xem là điển hình về việc lợi dụng sơ hở pháp luật để tổ chức đánh bạc trái phép, với sự tham gia của những cán bộ cấp cao. Phiên tòa sẽ tiếp tục được dư luận theo dõi sát sao trong suốt quá trình xét xử.