Đời sống

Kết quả phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ người đàn ông bị tuyên phạt 6 năm tù vì nuôi bán gà lôi trắng

Những thông tin mới nhất liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ người đàn ông bị tuyên phạt 6 năm tù vì nuôi bán gà lôi trắng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Vào sáng ngày 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “gà lôi trắng” đối với bị cáo Thái Khắc Thành. Sau khi tiến hành xét hỏi, tranh luận và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành, hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và thả tự do tại tòa. Đồng thời, HĐXX cũng tuyên miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng cho bị cáo.

Ket-qua-phien-toa-xet-xu-phuc-tham-vu-nguoi-dan-ong-bi-tuyen-phat-6-nam-tu-vi-nuoi-ga-loi-trang

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận đã mua bán, nuôi nhốt và nhân giống gà lôi trắng. Bị cáo cho biết mình mua gà lôi trắng vì thấy loài này đẹp, muốn nuôi làm cảnh và nhân giống bán kiếm lời. Vợ bị cáo có mặt tại tòa cũng xác nhận lời khai trên là đúng sự thật.

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng, việc cơ quan tố tụng khởi tố, truy tố bị cáo về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm trước đây là có căn cứ. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực, chuyển loài gà lôi trắng từ nhóm IB sang nhóm IIB, khiến hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội.

Ket-qua-phien-toa-xet-xu-phuc-tham-vu-nguoi-dan-ong-bi-tuyen-phat-6-nam-tu-vi-nuoi-ga-loi-trang-1

Do vậy, VKS thay đổi kháng nghị, đề nghị sửa bản án sơ thẩm và tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thành. “Theo quy định mới, gà lôi trắng không còn thuộc nhóm IB như khi khởi tố, truy tố. Do đó, việc miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo là có căn cứ”, đại diện VKS nêu rõ.

Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cùng bốn đồng nghiệp bào chữa cho bị cáo, bày tỏ cảm ơn Tòa án và Viện kiểm sát đã xem xét khách quan vụ án, thay đổi biện pháp ngăn chặn và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ.

Ket-qua-phien-toa-xet-xu-phuc-tham-vu-nguoi-dan-ong-bi-tuyen-phat-6-nam-tu-vi-nuoi-ga-loi-trang-3

Theo luật sư Hiển, cấp sơ thẩm đã sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật khi tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù, bởi Thông tư 27 có hiệu lực trước thời điểm xét xử, quy định mới làm cho hành vi của bị cáo thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a, khoản 1, Điều 29 Bộ luật Hình sự.

“Cấp sơ thẩm lẽ ra phải áp dụng quy định mới để đình chỉ vụ án hoặc tuyên miễn trách nhiệm hình sự, nhưng lại không thực hiện, gây thiệt thòi cho bị cáo”, luật sư Hiển nêu ý kiến, đồng thời đề nghị miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng cho thân chủ.

Đại diện VKS tại tòa cũng đồng tình, cho rằng Thông tư 27 là văn bản mới nhất và phải được áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo, nên việc kháng nghị sửa bản án sơ thẩm là phù hợp.

Ket-qua-phien-toa-xet-xu-phuc-tham-vu-nguoi-dan-ong-bi-tuyen-phat-6-nam-tu-vi-nuoi-ga-loi-trang-4

Kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm tuyên miễn trách nhiệm hình sự và thả tự do tại tòa đối với bị cáo Thái Khắc Thành, khép lại vụ án “gà lôi trắng” từng gây chú ý dư luận.