Cục Khí tượng Thủy văn lên tiếng làm rõ tin bão số 12 Hạ Long xuất hiện sau bão số 11 Matmo trên Biển Đông
Trước thông tin lan truyền về bão số 12 Hạ Long xuất hiện ngay sau bão số 11 Matmo, đại diện Cục Khí tượng Thủy văn đã chính thức lên tiếng, khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ cơn bão nào hình thành trên Biển Đông.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết lan truyền thông tin cho rằng một cơn bão số 12, có tên bão Hạ Long, đã hình thành ngay sau khi bão số 11 Matmo vừa tan. Tin tức này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến dư luận lo ngại về nguy cơ thiên tai liên tiếp trên Biển Đông. Tuy nhiên, Cục Khí tượng Thủy văn khẳng định thông tin này hoàn toàn chưa chính xác.
Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, đến thời điểm hiện tại, hệ thống theo dõi khí tượng vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu nào về sự xuất hiện của bão số 12 trên Biển Đông. Ông nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm, khả năng vẫn còn thêm vài cơn bão, tuy nhiên hiện chưa có điều kiện khí quyển hay nhiệt đới nào đủ để hình thành một cơn bão mới.”
Lý giải nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm, vị đại diện Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đúng là có một xoáy thuận nhiệt đới mới, được quốc tế đặt tên là Hạ Long. Tuy nhiên, đây là cơn bão số 22 trong danh sách của khu vực Thái Bình Dương, không phải bão số 12 trên Biển Đông như nhiều người nhầm tưởng. Cơn bão Hạ Long này di chuyển ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam và không đi vào Biển Đông, vì vậy không được tính là một trong các cơn bão ảnh hưởng đến nước ta.
Từ đó, Cục Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân nên thận trọng với các tin đồn thất thiệt, chỉ nên theo dõi thông tin dự báo thời tiết từ các nguồn chính thống. “Chúng tôi mong người dân không chia sẻ các tin chưa được kiểm chứng về bão Hạ Long hay bão số 12, tránh gây tâm lý hoang mang, đặc biệt trong mùa mưa bão,” ông Cường nói.
Trong buổi họp báo cùng ngày, Cục Khí tượng Thủy văn cũng cập nhật tình hình mưa lớn tại Hà Nội sau hoàn lưu bão số 10. Theo đó, lượng mưa ghi nhận ngày 30/9 chỉ đạt khoảng 200mm, thấp hơn nhiều so với trận mưa lịch sử năm 2008 từng khiến Hà Nội ngập sâu kéo dài. Mặc dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng mưa cực đoan và bão mạnh trên Biển Đông đang có xu hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây, do tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu.
Ông Cường nhận định, tần suất xuất hiện mưa lớn, bão mạnh tại Việt Nam đang có dấu hiệu dày đặc hơn trước. “Biển Đông là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của các hình thái thời tiết cực đoan. Vì thế, dù hiện tại chưa có bão số 12, người dân vẫn cần chủ động theo dõi và cập nhật liên tục thông tin chính thức,” ông khuyến nghị.
Bên cạnh đó, Cục Khí tượng Thủy văn cũng nêu rõ quy trình phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai. Các bản tin cảnh báo và dự báo của cục chỉ mang tính hướng dẫn, còn quyết định ứng phó cụ thể sẽ do Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và địa phương căn cứ tình hình thực tế để ban hành. Mỗi địa phương có mức độ ảnh hưởng và tổn thương khác nhau, nên phương án ứng phó cũng sẽ linh hoạt tùy tình huống.
Đại diện Cục cho biết, khi có thiên tai lớn như bão số 12 hoặc bão Hạ Long nếu đi vào Biển Đông, các chuyên gia của Cục sẽ tham dự trực tiếp các cuộc họp khẩn cấp để cung cấp dữ liệu, phân tích hướng đi và mức độ tác động của bão, giúp địa phương chủ động ứng phó.
Trước mắt, cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ các hình thái thời tiết đang hoạt động trên Biển Đông và khu vực lân cận, đồng thời cảnh báo người dân không nên hoang mang trước những thông tin chưa được xác thực. “Không có bão Hạ Long nào đang tiến vào Việt Nam. Khi nào bão số 12 trên Biển Đông hình thành thật sự, chúng tôi sẽ phát đi cảnh báo chính thức,” Cục Khí tượng Thủy văn khẳng định.