Chi tiết bất thường bên trong cột điện gãy sau bão Bualoi: Nghi vật liệu ‘lạ’, điện lực lên tiếng làm rõ
Sau bão Bualoi, hình ảnh cột điện gãy đôi ở Hà Tĩnh để lộ phần lõi thép bất thường khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, Điện lực Hà Tĩnh đã thay thế cột mới, khôi phục điện cho người dân và lên tiếng giải thích về chất lượng vật liệu được sử dụng.
Sau khi bão Bualoi quét qua Hà Tĩnh, mạng xã hội lan truyền hàng loạt hình ảnh cột điện gãy gập để lộ phần lõi thép bên trong, khiến người dân không khỏi hoang mang về chất lượng công trình.
Theo ghi nhận ngày 5/10, tại thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh), hai cột điện gãy đổ đã được Điện lực Hà Tĩnh nhanh chóng thay thế. Toàn bộ khu vực đã được cấp điện trở lại sau gần một tuần bị ảnh hưởng bởi mưa bão.
Lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc cho biết, ngay khi người dân phản ánh vụ cột điện gãy sau bão Bualoi, lực lượng công an xã phối hợp với Điện lực Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân. “Hiện việc thay thế cột mới đã hoàn tất, hệ thống điện ổn định trở lại”, vị này cho hay.
Trước đó, nhiều clip lan truyền cho thấy lõi cột điện ở Hà Tĩnh có chứa cả sắt hộp và thép vằn, khiến người dân nghi ngờ về độ bền. Tuy nhiên, Điện lực Hà Tĩnh khẳng định thông tin “cột làm bằng sắt hộp” là không chính xác.
Theo đại diện đơn vị, cột điện gãy ở Hà Tĩnh được sản xuất bởi Công ty TNHH Khánh Vinh (Nghệ An) từ năm 2014, sử dụng kết hợp hai loại thép là thép tròn đặc và thép chữ V. Đây là mẫu cột đôi dùng cho đường dây 35kV, có nhiệm vụ chịu tải nặng tại các vị trí trọng điểm.
“Việc lõi cột điện có hình dạng khác nhau là do đặc tính kết cấu chịu lực, không phải lỗi kỹ thuật hay gian dối vật liệu”, đại diện Điện lực Hà Tĩnh nói và cho biết đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi với sức gió giật cấp 13-14 đã khiến hơn 2.000 cột điện trên toàn tỉnh bị đổ gãy, nhiều khu vực mất điện diện rộng từ đêm 28/9. Sau bão, Điện lực Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm công nhân, phương tiện và thiết bị từ các tỉnh lân cận để khắc phục thiệt hại.
Tính đến sáng 5/10, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho gần 480.000 khách hàng, chỉ còn một số xã vùng ngập sâu đang chờ nước rút để hoàn tất sửa chữa.