Ca sĩ Vũ Ngọc Hà hầu toà vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Tiết lộ số tiền chơi và lời khai liên quan
Tại phiên tòa xét xử sáng 28/10, cơ quan tố tụng công bố danh sách các bị cáo trong đại án King Club xảy ra tại khách sạn Pullman. Đáng chú ý, Ca sĩ Vũ Ngọc Hà bị xác định từng tham gia đánh bạc Pullman với số tiền quy đổi hơn 63 triệu đồng.
Phiên xét xử “đại án King Club”, nhiều quan chức và doanh nhân hầu tòa
Sáng 28/10, tại trụ sở TAND TP Hà Nội, vụ án được xem là đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từng bị phát hiện tại thủ đô Hà Nội chính thức được đưa ra xét xử. Hơn 140 bị cáo bị truy tố liên quan hoạt động đánh bạc Pullman tại CLB King Club - cơ sở giải trí đặt trong khuôn viên khách sạn Pullman trên đường Giảng Võ.
Theo cáo trạng, đại án King Club bắt nguồn từ việc các đối tượng lợi dụng giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho công dân Việt Nam tham gia đánh bạc bằng tiền thật. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng đã diễn ra công khai trong thời gian dài.
Trong số các bị cáo, có nhiều cựu quan chức từng giữ vai trò quản lý nhà nước tại một số tỉnh phía Bắc. Ngoài ra, vụ việc còn thu hút dư luận khi xuất hiện tên tuổi một nhân vật hoạt động nghệ thuật - Ca sĩ Vũ Ngọc Hà (Sinh năm 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP HCM), trình độ học vấn 12/12. Bị cáo có vợ là T.N.Ng.H.V. (Sinh năm 1958). Bị cáo này bị cho là đã mở thẻ thành viên theo danh tính MR BARET để tham gia chơi Slot và Roulette tại CLB King Club.
Danh sách tham gia phiên tòa sáng nay cho thấy 134/141 bị cáo có mặt. 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, số còn lại đang bị truy nã. Tòa án xác định số tiền luân chuyển trong hoạt động đánh bạc Pullman lên tới hàng trăm triệu USD.
Cáo trạng nêu rõ toàn bộ hoạt động điều hành tại CLB King Club do nhóm người mang quốc tịch Hàn Quốc tổ chức. Họ được giao quản lý vận hành cơ sở sau khi ký hợp đồng với doanh nghiệp sở hữu giấy phép kinh doanh. Lợi nhuận từ đánh bạc Pullman được thu gom theo cơ chế khép kín, khó bị phát hiện nếu không có nguồn tin từ bên trong.
Ca sĩ Vũ Ngọc Hà và lời khai liên quan phiên “đánh bạc Pullman” tại khách sạn Pullman
Theo kết luận điều tra, Ca sĩ Vũ Ngọc Hà tham gia đánh bạc vào ngày 18/5/2024. Số tiền quy đổi cho lần chơi duy nhất được xác định hơn 2.618 USD (tương đương 63 triệu đồng). Vụ việc diễn ra âm thầm cho đến khi đường dây bị triệt phá, toàn bộ dữ liệu thẻ thành viên được cơ quan chức năng thu giữ.
Tại tòa, chủ tọa nhấn mạnh việc xét xử lần này không chỉ xử lý hành vi đánh bạc Pullman mà còn xem xét trách nhiệm pháp lý của những người tổ chức, thu lợi bất chính. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định hàng trăm lượt chơi, trong đó có những cá nhân chi hàng triệu USD tại “sòng bạc trá hình” nằm ngay trong khách sạn Pullman.
Không chỉ các bị cáo trực tiếp tham gia, các đối tượng nước ngoài đóng vai trò điều hành cũng bị truy tố. Họ thiết lập hệ thống quản trị doanh thu tinh vi, chia nhỏ nhân sự phụ trách từng khu vực máy chơi game, nhằm tránh thu hút sự chú ý của lực lượng kiểm tra.
Điểm đáng chú ý là các bị cáo đều biết người Việt Nam không được phép tham gia trò chơi có thưởng tại mô hình kiểu casino. Tuy vậy, lợi nhuận khủng đã khiến đại án King Club thu hút nhiều con bạc, trong đó có giới doanh nhân, quan chức đã nghỉ hưu và người nổi tiếng.
Đối với dư luận, việc Ca sĩ Vũ Ngọc Hà xuất hiện trước tòa đã gây chú ý đặc biệt. Phiên xét xử dự kiến kéo dài nhiều ngày với phần xét hỏi, tranh tụng được thực hiện công khai.