Đời sống

Hé lộ lý do cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng vắng mặt tại phiên xử vụ đánh bạc ở Pullman

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng vắng mặt tại phiên xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman, phiên tòa sẽ diễn ra thế nào?

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều khiển của chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh và dự kiến kéo dài tới ngày 12/11.

Trong vụ án, có 5 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Ngoài ra, 136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc” gồm: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình), Đỗ An Tuấn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và Thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (nguyên Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)... (các địa danh, đơn vị đều trước sáp nhập).

Tuy nhiên, trong phiên tòa sáng nay chỉ có 134 người có mặt theo triệu tập, vì 2 người vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã. 5 bị cáo khác xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, gồm ông Hồ Đại Dũng.

danh-bac-pullman-1-1003

Trong phiên tòa sáng 28/10, chỉ có 134 bị cáo tham gia. 

Các luật sư không có ý kiến gì về việc vắng mặt của 5 bị cáo trên. Bởi đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhận định rằng lời khai của họ đã được thu thập đầy đủ, việc vắng mặt không làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử, và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục làm việc.

Sau khoảng năm phút hội ý, chủ tọa phiên tòa đã thông báo quyết định của HĐXX là vẫn tiến hành xét xử vắng mặt năm người này do họ có lý do chính đáng. Vì vậy, phiên tòa bắt đầu bằng thủ tục kiểm tra căn cước của 134 bị cáo đang có mặt.

danh-bac-pullman-2-1005

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 12/11.

Theo hồ sơ vụ án, ông Ngô Ngọc Đức mở thẻ đánh bạc gày 25/6/2022 với tên “MR LUCKY ONE. ừ tháng 2 đến tháng 6/2024, đánh bạc 74 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) và thua hơn 284.000 USD (hơn 6,8 tỷ đồng). Ông Đức đã bị khai trừ Đảng và bị tạm giam từ 5/8/2024 tới tháng 1/2025 được tại ngoại.

Nếu tính sau sáp nhập, ngoài ông Đức còn có 7 cán bộ, lãnh đạo khác của Phú Thọ tham gia đánh bạc là ông Ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh): Người chơi nhiều nhất với tổng số tiền hơn 7 triệu USD; Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng Văn phòng UBND tỉnh): Đánh bạc 87 lần, tổng tiền 237.900 USD, thua hơn 2.200 USD.; Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó phòng Văn phòng UBND tỉnh): Đánh bạc 61 lần, tổng tiền 447.000 USD, thua hơn 116.000 USD (2,8 tỷ đồng); Tạ Quốc Thịnh (cựu Hiệu phó Đại học Hùng Vương): Đánh bạc 53 lần, tổng tiền 137.600 USD, thua 46.000 USD (1,1 tỷ đồng); Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Sở NN&PTNT): Đánh bạc 84 lần trong 4 tháng, tổng tiền 877.000 USD, thua hơn 183.000 USD (4,4 tỷ đồng); Tô Thị Thu Hương (cựu công chức bảo tàng): Đánh bạc 69 lần, tổng tiền gần 945.000 USD, thua hơn 135.000 USD (3,2 tỷ đồng), Đỗ Quang Hưng (cựu Phó phòng Sở KHĐT): Đánh bạc 16 lần, tổng tiền 76.800 USD, thua hơn 13.100 USD.

Hiện, phiên tòa vẫn đang tiếp tục được xét xử.