Đời sống

Trư Bát Giới từng là tướng trên Thiển Đình, vì sao khi hạ giới lại không đánh nổi yêu quái?

Trư Bát Giới từng là tướng trên Thiển Đình, vì sao khi hạ giới lại không đánh nổi yêu quái?

Trước khi theo Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, Trư Bát Giới từng có quá khứ là Thiên Bồng Nguyên Soái, thống lĩnh hơn 8 vạn thủy quân. Ấy vậy mà vì say rượu trêu ghẹo Hằng Nga, y đã bị đày xuống trần gian, biến thành con yêu quái nửa người nửa lợn vô cùng xấu xí. 

Trư Bát Giới từng là Thiên Bồng Nguyên Soái

Đáng nói, khi chưa gặp Đường Tăng, Trư Bát Giới hoành hành nhân gian, quấy nhiễu nhà lành nhưng đến lúc đi thỉnh kinh thì lại yếu ớt tới mức không bao giờ đánh thắng nổi một con yêu quái, toàn phải cầu hòa hoặc bỏ chạy về mách đại sự huynh Tôn Ngộ Không. Trư Bát Giới thực sự yếu ớt đến thế sao?

Ảnh minh họa

Trên thực tế, trong 4 thầy trò thì sức mạnh của Trư Bát Giới chỉ dưới duy nhất Tôn Ngộ Không. Y có từng quản lý thiên binh, được trang bị 36 phép Thiên Cang và sở hữu một vũ khí vô cùng lợi hại đó là chiếc cào đinh ba chín răng - thần khí do chính Ngọc Hoàng ban tặng, mạnh chẳng kém gây Như Ý. Trên phim Trư Bát Giới đã bị biến tấu và trở thành nhân vật yếu kém, đại diện cho những mặt xấu của con người. Còn trong nguyên tác, y lại là người giết tới 39% yêu quái, 55% là do Tôn Ngộ Không xử lý. Rõ ràng lão Trư chỉ kém cạnh hơn so với sư huynh của mình. 

Đối với Tây Du Ký 1986, sở dĩ đạo diễn Dương Khiết không muốn Trư Bát Giới giết yêu quái là vì muốn tôn lên vai trò cùng công lao to lớn của Tôn Ngộ Không. Trong một bài phỏng vấn từ rất nhiều năm về trước, đạo diễn Dương Khiết cho biết bản thân chủ ý muốn làm cho nhân vật Tôn Ngộ Không của mình thực sự ưu tú nên đã cố tình làm suy yếu năng lực của Trư Bát Giới. Thêm vào đó, nam diễn viên Mã Đức Hoa thủ vai Trư Bát Giới vì đã phải khoác lên mình những bộ độ nặng trịch rồi nên việc  thực hiện các cảnh quay tung hoành, đánh đấm, hiệu ứng đặc biệt sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Từ đó mà một Trư Bát Giới "vô năng" cũng ra đời...

 

Trước khi qua đời Ung Chính đã ra lệnh cho 1 người phải chết để dọn đường cho Càn Long lên ngai vàng

Do từng trải qua cuộc tranh giành ngôi vị tàn khốc nhất lịch sử nên Ung Chính quyết định ra lệnh cho một một hoàng tử phải chết để Càn Long được thuận lợi lên ngai vàng.