Đời sống

Hong Kong sẽ hỗ trợ hơn 60 triệu đồng cho các cặp vợ chồng khi sinh con, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hong Kong sẽ hỗ trợ hơn 60 triệu đồng cho các cặp vợ chồng khi sinh con, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Những năm trở lại đây, tỷ lệ sinh ở Hong Kong giảm xuống mức kỷ lục khi mỗi năm chỉ có 0,9 ca sinh trên 1 phụ nữ. Để đảm bảo dân số ổn định, thúc đẩy tỷ lệ sinh, Đặc khu trưởng Hong Kong Lý Gia Siêu mới đây đã tuyên bố sẽ cấp 20.000 đô la Hồng Kông (2.556 USD - khoảng hơn 60 triệu đồng) cho các cặp vợ chồng sinh con từ nay đến năm 2026. Không những vậy, các cặp vợ chồng này sẽ còn được hưởng nhiều ưu đãi thuế sau khi có con, đặc biệt là được cắt giảm thuế trước bạ đối với người mua nhà từ 15% xuống còn 7,5%.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lý Gia Siêu

Sự hào phóng của chính quyền Hong Kong dường như không khiến cho các cặp đôi trở nên "mặn mà" đối với việc sinh con. Hong Kong vốn là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ bậc nhất châu Á,số tiền 2.556 USD thậm chí còn không thể chi trả nổi 1 tháng tiền nhà và dịch vụ của gia đình, Ken Lau - người đang có ý định sinh con thứ hai - cho biết. Quả thực, theo công ty bất động sản Midland Realty của Hồng Kông, giá thuê trung bình hàng tháng cho một căn hộ rộng 500m2 có hai phòng ngủ ở thành phố là khoảng 2.253 USD, chưa kể tiền điện, gas, nước... Rõ ràng, áp lực về tiền sữa bột, tã lót cho trẻ sơ sinh cùng vô số những chi phí khác - ví dụ như tiền thuê bảo mẫu - khiến nhiều cặp vợ chồng không muốn sinh (thêm) con.

Hong Kong cần làm nhiều hơn để thúc đẩy tỷ lệ sinh 

Giáo sư Paul Yip Siu-fai, chuyên gia nghiên cứu sức khỏe dân số tại Đại học Hong Kong, cho biết việc hỗ trợ tiền mặt một lần sẽ không giải quyết được mối lo ngại tài chính lâu dài của phụ huynh. Ông cho biết có ba nỗi lo ngại của các cặp vợ chồng khi sinh con, đó là sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục chúng. Hong Kong cần phải làm nhiều hơn để giúp đỡ các bậc cha mẹ trong hai giai đoạn thứ hai, chẳng hạn như thay đổi giờ giấc làm việc linh hoạt hơn. Ông nhấn mạnh: "Sinh con không chỉ là vấn đề của cha mẹ mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội". 

Hong Kong cũng cam kết thúc đẩy xây dựng nhà ở công cộng cho các gia đình có trẻ em và tăng cường các dịch vụ công chăm sóc trẻ em. Ngoài ra, tăng thời gian nghỉ thai sản cũng là điều được nhiều người đề xuất.

 

Thông tin về cô gái 30 tuổi sống bằng pin: ‘Tôi đã sống được 1 năm dù tim không có nhịp đập’

Mặc dù không có mạch đập nhưng người phụ nữ vẫn sống tốt suốt một năm qua nhờ thiết bị sử dụng pin.