Thế giới

Người biểu tình hò nhau mang súng đến phá lễ nhậm chức của Joe Biden, ông Donald Trump được minh oan

Người biểu tình hò nhau mang súng đến phá lễ nhậm chức của Joe Biden, ông Donald Trump được minh oan

“Chúng ta sẽ trở lại Washington vào ngày 19/01. Hãy mang theo vũ khí và súng. Nước Mỹ và cả thế giới sẽ không thể nào quên sự kiện này. Chúng ta phải tập hợp một số lượng người lớn đến mức cảnh sát hay quân đội cũng không thể ngờ được” - lời kêu gọi đăng vào các nhóm kín của một người có tiếng nói trên MXH được "leak" ra ngày hôm nay.

Người biểu tình hò nhau mang súng đến phá lễ nhậm chức của Joe Biden, ông Donald Trump được minh oan
Hình ảnh khiến nước Mỹ "xấu mặt" với cả thế giới.

Tờ NBC News khẳng định, trên các MXH như Telegram, Parler, TheDonaldwin, những người ủng hộ chính quyền Donald Trump một cách cực đoan đang tập hợp và lên kế hoạch phá hoại lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Hơn 6.000 Vệ binh Quốc gia được tập hợp từ các tiểu bang được cho là sẽ tới đóng quân ở Washington tới tận 08/02 để đảm bảo lễ nhậm chức của ông Joe Biden sẽ diễn ra một cách thuận lợi vào ngày 20/01 tới đây.

“Chúng ta sẽ bất ngờ xuất hiện vào ngày 20/01. Lần này sẽ không còn nhân nhượng như ở Điện Capitol nữa. Tôi chẳng quan tâm đến việc Donald Trump có tiếp tục nắm quyền hay không. Điều tôi quan tâm duy nhất lúc này là chiến đấu” - một tài khoản bình luận theo cái cách đầy kích động trên ứng dụng trò chuyện trực tuyến TheDonaldwin.

Đám người đã tham gia cuộc biểu tình bạo lực hôm 06/01 tại Điện Capitol đang được tung hô trong các là "anh hùng". Dù vậy, những anh hùng này đang phải đối mặt với các cáo buộc về xâm nhậm bất hợp pháp, chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản quốc gia.

Người biểu tình hò nhau mang súng đến phá lễ nhậm chức của Joe Biden, ông Donald Trump được minh oan
Người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội.

“Vụ bạo loạn ở Điện Capitol đã khích lệ những kẻ có tư tưởng bạo lực và cực đoan. Làn sóng tiêu cực đang âm ỉ này cần phải bị dập tắt hoàn toàn, trước khi nó kịp bùng lên một lần nữa” - cựu trợ lý giám đốc FBI Frank Figliuzzi tuyên bố đanh thép. Các chuyên gia cho rằng việc ông Donald Trump công khai từ chối tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden đã kích động lên những kẻ cực đoan, khiến đám người này càng có lý do để hành động. Được biết, lần gần nhất một tổng thống Mỹ không có mặt trong lễ nhậm chức của chính quyền kế nhiệm đã diễn ra từ cách đây 150 năm.

“Ngày 06/01, tòa nhà Quốc hội đã bị xâm phạm. Lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/01 tới đây đang bị đe dọa, khi đám người đó quay trở lại. Nhiều hội nhóm cực đoan trên MXH đã được thành lập. Họ không thấy hối hận hay xấu hổ về những gì đã xảy ra” - bà Megan Squire - chuyên gia an ninh mạng đại học Elon nhận định.

Người biểu tình hò nhau mang súng đến phá lễ nhậm chức của Joe Biden, ông Donald Trump được minh oan
Donald Trump sẽ không xuất hiện trong lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Theo tờ CNN, MXH Hoa Kỳ trong những ngày qua đầy rẫy những lời kêu gọi bạo lực một cách công khai như "Hoặc Trump, hoặc chiến tranh. Chấm hết!"; "Nếu bạn không biết cách dùng súng: Bạn cần học ngay bây giờ" hay táo bạo hơn là "Chúng tôi sẽ xông vào các tòa nhà Chính phủ. Hãy kiểm phiếu lại ngay!".

Do nguy cơ lây lan Covid-19, lễ nhậm chức của chính quyền Joe Biden đã được thu nhỏ quy mô, với số lượng người tham dự được mô tả là "ít chưa từng thấy". Dù vậy trong trường hợp bạo loạn xảy ra, mọi chuyện vẫn sẽ vô cùng khó lường. Xung quanh tòa nhà Quốc hội Mỹ, những bức tường cao hơn 2m đang được gấp rút triển khai xây dựng, đảm bảo rằng đám đông biểu tình sẽ "không thể trèo qua".

Người biểu tình hò nhau mang súng đến phá lễ nhậm chức của Joe Biden, ông Donald Trump được minh oan
Hàng ngàn Vệ binh Quốc gia đã được điều động tới Thủ đô để bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Jonathan Greenblatt, Giám đốc điều hành công ty giám sát an ninh ADL Jonathan Greenblatt nhận định, ngay cả khi ông Biden lên nắm quyền, những người ủng hộ ông Trump một cách mù quáng vẫn sẽ không dừng tay, bất kể có được kêu gọi đứng lên biểu tình hay không:

“Những thuyết âm mưu, những lời kêu gọi bạo loạn sẽ tiếp tục kích động bạo loạn trong thời gian tới. Bọn họ chỉ quan tâm tới bạo lực, thất bại của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chỉ là cái cớ chứ không phải nguyên nhân”.

Cảnh sát bị những kẻ bạo lực đe dọa, hốt hoảng tháo chạy ngay trong Điện Capitol

 

Kế hoạch trong tuần cuối nhiệm kỳ của Donald Trump: Trung Quốc run rẩy, loạt ông lớn dính 'đòn thù'?

(Techz.vn) Những ngày cuối cùng của Donald Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ rất khó lường, khi nhiều chuyên gia dự đoán ông Trump sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để "trả thù"?