Nhịp sống số

MV 'Có Chắc Yêu Là Đây' đang phá vỡ nhiều kỷ lục, YouTube sẽ phải trả Sơn Tùng M-TP bao nhiêu tiền?

MV 'Có Chắc Yêu Là Đây' đang phá vỡ nhiều kỷ lục, YouTube sẽ phải trả Sơn Tùng M-TP bao nhiêu tiền?

MV "Có Chắc Yêu Là Đây" của chàng ca sĩ người Thái Bình đã nhanh chóng leo lên top thịnh hành trên YouTube tại Việt Nam chỉ sau 4 tiếng công chiếu.

Hiện tại, chỉ số CPM (Cost Per 1.000 impressions) tại Việt Nam rơi vào khoảng 1,57 USD. Nghĩa là, các nhà sáng tạo sẽ kiếm được 1.570 USD (khoảng 36,2 triệu đồng) nếu đạt một triệu lượt xem. 

Trường hợp 100% người dùng từ Việt Nam xem kênh của Sơn Tùng M-TP, số tiền MV này kiếm được khi đạt 6,6 triệu views là: (6.661.118/1000) x 1.57 = 10.457,9 USD (tức 241,6 triệu đồng).

MV
CPM của YouTube tại Việt Nam là 1.57 USD.

Tuy nhiên, giả sử Sơn Tùng M-TP phải trích 30% số tiền cho METUB Network, số tiền thực ca sĩ thu về là: 10.457,9 x 70% = 7.320,5 USD (tức 169 triệu đồng).

Giá trị views hiện tại ở 20 quốc gia có chỉ số CPM cao nhất giao động từ 4,59 đến 15,47 USD/CPM. 

Trong trường hợp MV của Sơn Tùng M-TP được xem bởi 80% người từ Việt Nam và 20% từ quốc tế (tính trung bình trung trên 20 quốc gia có CPM cao nhất): (6.661.118/1000) x 1.57 x 80% + (6.661.118/1000) x 6,03 x 20% = 16.399 USD (tức 378,9 triệu đồng). Sau khi trích 30%, còn lại: 11.479 USD (tức 256,2 triệu đồng).

MV
Top 20 quốc gia có chỉ số CPM YouTube cao nhất.

Như vậy, nếu MV Có Chắc Yêu Là Đây của Sơn Tùng đạt mốc 100 triệu view thì số tiền mà "chủ tịch" có thể thu về là khoảng 172.328 USD (4 tỷ đồng).

MV
Sơn Tùng M-TP Official đang đứng Top 10 Việt Nam

 

Đây là khẳng định giá trị thương hiệu Sơn Tùng M-TP đang ngày càng chất lượng khi những MV trước đó cũng lên top không lâu sau khi ra mắt như: "Hãy Trao Cho Anh", "Chạy Ngay Đi"...

 

Yamaha Motor Việt Nam bất ngờ công bố cực sốc về tương lai của Exciter 155 VVA 2020

(Techz.vn) Vừa qua, đại diện Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức xác nhận : Sẽ không có Exciter 155 VVA trong năm 2020, kể cả đầu năm 2021 và Tết Nguyên Đán.