Smart Phone - Điện thoại

Hé lộ những đạo diễn trẻ tham gia cuộc thi phim ngắn Vision+

Hé lộ những đạo diễn trẻ tham gia cuộc thi phim ngắn Vision+

 

Để đánh dấu màn ra mắt của X80 series, vivo đã quay trở lại với cuộc thi phim ngắn Vision+ khuyến khích các nhà sáng tạo hình ảnh chuyên nghiệp truyền tải những câu chuyện mang nét độc đáo để thể hiện biểu cảm hình ảnh phong phú, từ đó bày tỏ những tâm tư, cảm xúc chân thật nhất sâu trong họ.

Sau khi khởi động, cuộc thi nhận được rất nhiều sự quan tâm và nhiều bài thi chất lượng. Trong số đó, nhiều đạo diễn trẻ đã tham gia thử sức với các chủ đề vô cùng thú vị và có chiều sâu. Đầu tiên là đội thi gồm Phạm Công Phúc, đảm nhiệm vị trí biên kịch, đạo diễn hình ảnh Bùi Thạc Phong và Bảo Trâm với vai trò sản xuất.

Phạm Công Phúc là nhà làm phim độc lập sở hữu phim ngắn “Cao tốc đến bên Em” tham dự liên hoan phim quốc tế Mad Vision tại Sài Gòn. Bùi Thạc Phong có kinh nghiệm tham gia nhiều khóa làm phim, theo đuổi nghệ thuật thị giác mạng tính thực tế, thô ráp, tạo cảm giác mạnh. Cô gái Bảo Trâm đang là sinh viên năm nhất tại trường ĐH Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội và từng sản xuất các phim ngắn mang tính thương mại, sau đó chuyển hướng sang các dòng phim độc lập và nghệ thuật.

Đội thi thứ hai cũng nổi bật không kém với với sự tham gia của Nguyễn Mỹ Anh - vai trò đạo diễn với kinh nghiệm đảm nhận vị trí trợ lý sản xuất cho phim “Miền Ký Ức" của đạo diễn Bùi Kim Quy và vị trí trợ lý đạo diễn cho bộ phim hài tết “LỠ RỒI TỚI LUÔN” và phim ngắn “HOÁN ĐỔI” của diễn viên Trung Ruồi, Nguyễn Minh Thành - Director of photography (đạo diễn hình ảnh) với kinh nghiệm chỉ đạo hình ảnh cho các quảng cáo thương mại như “Viettel 4G”, “ARUNA offices”.

Bộ phim “Lỡ rồi tới luôn” với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng

Đội còn có sự tham gia của Phạm Như Thái - phụ trách biên kịch và đạo cụ, và từng đoạt giải Kịch bản xuất sắc với kịch bản “CHỖ CỦA AI”  trong cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên của Sân Khấu Điện Ảnh". Phim ngắn dự thi thuộc thể loại tâm lý, học đường về sự sát cánh bên nhau và bền vững của tình bạn.

Mang đến năng lượng nhiệt huyết, đội thi thứ ba công phá cuộc thi với những bạn thí sinh vô cùng trẻ nhưng tràn đầy kinh nghiệm, bao gồm Phạm Đình Thiện (1996) với vai trò đạo diễn. Thiện sở hữu thành tích khủng khi tốt nghiệp thủ khoa quay phim truyền hình trường Học viện báo chí và tuyên truyền, từng làm phim ngắn “Căn phòng” được tài trợ bởi dự án TPD short film camp. Bạn Hà Hương Thảo - vai trò sản xuất gây ấn tượng khi có cơ hội tham gia sản xuất phim ngắn độc lập “Mất Nước” của đạo diễn Trần Dân Chí. Chàng trai sinh năm 2000 Nguyễn Đức Minh đảm nhận vị trí quay phim, từng tham gia quay nhiều phim ngắn, MV như “Cao tốc đến bên em” của đạo diễn Phạm Công Phúc, MV Lily - Hòa.

Ảnh từ dự án Như trăng trong đêm có sự tham gia của Phạm Đình Thiện

Cuối cùng là đạo diễn Luk Hồ Hải My, người đã giành vô số giải thưởng về phim trên đấu trường quốc tế, có thể kể đến giải thưởng “Best Short Film" tại Tokyo International Short Film Festival 2021, "Best Director of Narrative Film" tại T.I.F.A. - Tietê International Film Awards với phim LOVELINE. Ngoài ra còn có thể kể đến A Little Soul - Phim ngắn đoạt giải "Best Experimental Film" BIMIFF tại Brazil International Monthly Independent Film Festival, the 10th of Second Season.

Loveline của Luk Hồ Hải My đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP Quốc Tế 

Cuộc thi sẽ bao gồm các giám khảo được đánh giá cao trong lĩnh vực hình ảnh, gồm đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh với các tác phẩm tiêu biểu như: Thưa mẹ con đi, The Scent of Fish Sauce được trình chiếu tại liên hoan phim Bucheon, BFI London và Palm Springs. Đồng thời, cuộc thi còn có sự tham gia đánh giá của ông Xianhui Zhao - chuyên gia hình ảnh đến từ Vivo và Bertram Hoenlinger - chuyên gia nhiếp ảnh đến từ ZEISS - công ty chuyên nghiệp về ống kính máy ảnh. Phim cần được quay bằng điện thoại di động cá nhân, trong đó khuyến khích sử dụng các dòng điện thoại của vivo, lưu dưới định dạng MP4, chế độ full HD hoặc full HD+.

 

Tổng giải thưởng sẽ bao gồm 12 giải chia thành hai hạng mục quốc tế (5 giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 7.000 đô la Mỹ) và khu vực với 3.000 đô la Mỹ. vivo Visual Creator Short Film Awards 2022 sẽ nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 15/6 đến hết ngày 21/11/2022.

Cuộc thi Visual Creator do vivo tổ chức hứa hẹn sẽ là một sân chơi cho những bạn đạo diễn trẻ có đam mê với nghệ thuật, sáng tạo trong cách ghi hình, yêu thích việc lưu giữ những khoảnh khắc giá trị của cuộc sống.

Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại đây.

 

ĐẠO DIỄN TRỊNH ĐÌNH LÊ MINH – CÔNG NGHỆ GIÚP TÔI “TÁI KHÁM PHÁ” NGHỆ THUẬT

(Techz.vn) Đạo diễn của “Thưa mẹ con đi”, “Bằng chứng vô hình” chia sẻ về những trải nghiệm mới trong quá trình làm phim. Trong đó, việc sản xuất một bộ phim ngắn sử dụng công cụ quay chính là smartphone vivo X80 Pro là một bước ngoặt, giúp anh có một cái nhìn mới về nghệ thuật.