Nhịp sống số

Nhà mạng phủ nhận lý do tăng cước 3G vì Viber hay Zalo

Nhà mạng phủ nhận lý do tăng cước 3G vì Viber hay Zalo

Theo đó, lý do chính để tăng cước 3G là bởi hiện nay giá bán dịch vụ này đang thấp hơn giá thành chứ không phải ảnh hưởng từ các dịch vụ tin nhắn trực tuyến OTT.

 


Câu chuyện nhà mạng buộc phải tăng cước 3G là một trong những nội dung đáng chú ý tại Tọa đàm "Dịch vụ OTT ở Việt Nam và chính sách quản lý" do Bộ TT&TT tổ chức ở Hà Nội sáng nay (5/9).

 

Cước 3G của Việt Nam đang rẻ hơn khoảng 10 lần so với Trung Quốc và rẻ hơn khoảng 40 lần so với các nước châu Âu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, 4 năm trước, các nhà mạng bắt đầu đầu tư vào mạng 3G. Trong giai đoạn đầu phát triển, để kích cầu cho dịch vụ mới, nhiều nhà mạng đã giảm giá cước dưới mức giá thành. Hiện giá cước 3G tại Việt Nam rẻ nhất thế giới. Theo tính toán của các mạng di động Việt Nam, cước 3G của Việt Nam đang rẻ hơn khoảng 10 lần so với Trung Quốc và rẻ hơn khoảng 40 lần so với các nước châu Âu. Nếu tính riêng dịch vụ dữ liệu (data) thì giá cước tại Việt Nam đang thấp hơn 4 lần so với tại Trung Quốc.

"Khi sinh ra mạng 3G, các nhà mạng ở Việt Nam tính giá thành theo giá trị cận biên vì nghĩ rằng 3G sẽ tạo ra nguồn doanh thu mới bên cạnh doanh thu từ mạng 2G và chỉ dùng khoản chi phí tăng thêm để tính giá thành. Đến nay 3G dần thay thế 2G và tất cả chi phí cho 2G dồn hết cho 3G phải "gánh", vì vậy nhà mạng phải tính chuyện tăng giá cước 3G", ông Hùng nói.

Tại một cuộc họp gần đây giữa Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) với các nhà mạng, đại diện của VinaPhone cũng đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ data 3G với lý do giá cước data đang thấp hơn giá thành. Tính ra giá cước chưa khuyến mại chỉ bằng khoảng 30 - 50% so với giá thành.

Các nhà mạng đều cho rằng nếu không tăng giá cước 3G, nhà mạng sẽ không còn nguồn lực để tái đầu tư phát triển mạng lưới, mở rộng vùng phủ sóng của 3G. Một khi chưa thể thu lợi được từ 3G thì các nhà mạng sẽ chưa thể nghĩ tới chuyện đầu tư 4G tại Việt Nam.

Liên quan tới câu chuyện tăng giá cước 3G, đã có nhiều ý kiến cho rằng lý do chính khiến nhà mạng nghĩ tới chuyện tăng giá là do sự "xâm lấn" của các dịch vụ OTT chuyên về thoại hoặc nhắn tin như Viber, Skype, Zalo, Kakao Talk... khiến nhà mạng sụt doanh thu.

Tại Tọa đàm sáng nay, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng lưu ý, lý do chính khiến các nhà mạng phải tăng giá cước 3G không phải vì OTT mà vì dịch vụ này đang được bán dưới giá thành. Có thể ví mạng 3G như 1 con đường mới xây, lúc đầu ít người qua lại thì đường rộng, có thể miễn phí hoặc lấy mức phí thấp, nay đông người qua lại thì phải thu phí cao hơn để đảm bảo có kinh phí tái đầu tư.

Ngày 1/4/2013, MobiFone và VinaPhone chính thức điều chỉnh giá cước, dung lượng sử dụng dịch vụ Mobile Internet 3G, cụ thể, gói Internet không giới hạn của VinaPhone (gói MAX) và MobiFone (gói MIU) đều tăng 10.000 đồng (giá cũ là 40.000 đồng/tháng). Các gói cước dành cho thuê bao học sinh, sinh viên cũng tăng 15.000 đồng (lên mức 35.000 đồng). Như vậy, giá gói cước Internet không giới hạn của VinaPhone và MobiFone đã ngang bằng với gói MIMAX của Viettel đang áp dụng (cước duy trì thuê bao 3G 10.000 đồng/tháng và gói dịch vụ là 40.000 đồng). Đến đầu tháng 7/2013, Viettel lại đề xuất tăng cước 3G.

Theo Infornet

 Mời bạn đọc thêm: Liệu cước 3G có “leo” theo giá xăng

Thu Trang