Nhịp sống số

Danh sách 78 website lừa đảo vừa được Công an Hà Nội công bố

Danh sách 78 website lừa đảo vừa được Công an Hà Nội công bố

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) thuộc Công an Hà Nội đã công bố danh sách hàng loạt các website được xếp vào dạng lừa đảo. Danh sách này gồm 78 website mạo danh tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi nhắn tin trúng thưởng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo PC50, thủ đoạn của các đối tượng điều hành website kể trên là lập nên những website mạo danh các tổ chức, đơn vị điều hành mạng xã hội như Facebook, Zalo… Sau đó, chúng tiến hành phát tán các tin nhắn với nội dung thông báo người nhận được tin nhắn trúng giải thưởng từ phía nhà điều hành mạng xã hội.

Tiếp đến, các đối tượng này hướng dẫn người trúng giải khai báo thông tin vào các website giả mạo đã được lập sẵn. Cuối cùng, các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân phải tiến hành nạp mã thẻ cào điện thoại với trị giá lớn để hoàn tất thủ tục nhận giải thưởng của mình. Bằng biện pháp này, các website giả mạo đã đánh lừa những thuê bao di động cả tin và chiếm đoạt được một số tiền không hề nhỏ, có trường hợp lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng phòng PC50, danh sách được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) công bố nhằm giúp mọi người cảnh giác và kêu gọi các nạn nhân đến cơ quan trình báo, phục vụ công tác điều tra. Cùng với đó, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người bị hại cung cấp thông tin theo số điện thoại 0439.396.145.  

 

Làm gì khi kẻ lừa đảo tự xưng là nhà mạng ?

(Techz.vn) Trong thời gian gần đây đã xuất hiện không ít những vụ lừa đảo liên quan đến các cuộc gọi giả mạo nhằm ăn cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng.