Nhịp sống số

Facebook và cuộc chiến trường kỳ chống lại hacker, spammer

Facebook và cuộc chiến trường kỳ chống lại hacker, spammer

Tháng 10 vừa qua, Facebook cho biết 5% tổng số lượng người dùng trên trang nhận được thư rác và chỉ có 0,06% tổng số lượt truy cập trong một ngày bị tổn hại. Con số 0,06% có vẻ khá bé nhỏ, nhưng chúng ta quên mất rằng, mỗi ngày Facebook có 1 tỷ lượt truy cập!

<> 
Những ngày gần đây, làn sóng hình ảnh khiêu dâm và bạo lực tràn ngập trên các trang Facebook. Từ đây người sử dụng của mạng xã hội lớn nhất thế giới này mới giật mình nhận ra một sự thật luôn hiện diện lâu nay: Facebook là mục tiêu quá lý tưởng cho giới hacker.
Thật khó để đưa ra quan điểm thế nào là tốt đối với công việc ngăn chặn thư rác” - Chester Wisniewski, nhà phân tích cấp cao của hãng bảo mật Sophos cho biết. “Với cơ sỡ dữ liệu rất lớn của người sử dụng, nhiệm vụ bảo mật trở nên vô cùng khó khăn khi rất nhiều kẻ xấu muốn tấn công vào cơ sở dữ liệu này”.
Trong vụ tấn công vừa qua, tin tặc đã khai thác lỗi bảo mật trên một số trình duyệt web để lan truyền các hình ảnh khiêu dâm và được chỉnh sửa của các nhân vật nổi tiếng cũng như các hình ảnh bạo lực mức độ cao. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hàng triệu người dùng của mạng xã hội Facebook. Chính người sử dụng đã bị đánh lừa và vô tình sao chép các mã độc hại trong trình duyệt web của họ, góp phần nhân rộng phạm vi ảnh hưởng của nó.
Nhiều người dùng Facebook cảm thấy bị xúc phạm khi nội dung khiêu dâm hay thư rác tràn lan trên trang cá nhân của họ. Điều này càng khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng bảo mật và chống thư rác của Facebook tối ưu đến đâu? Thư rác tràn lan qua email có thể là bình thường, nhưng đối với mạng xã hội, mọi chuyện không đơn giản như thế.
Theo thống kê của Facebook, chỉ có khoảng 4% nội dung được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội này là thư rác, trong khi con số này trên email là 89%, theo thống kê của trang web Mashable.
Tháng 10 vừa qua, Facebook cho biết 5% tổng số lượng người dùng trên trang nhận được thư rác và chỉ có 0,06% tổng số lượt truy cập trong một ngày bị tổn hại. Con số 0,06% có vẻ khá bé nhỏ, nhưng chúng ta quên mất rằng, mỗi ngày Facebook có 1 tỷ lượt truy cập. Điều này có nghĩa là có đến 600.000 người chịu ảnh hưởng từ tác động của thư rác, một con số không hề nhỏ.
Phát ngôn viên của Facebook, Andrew Noyes cho biết đội ngũ của mạng xã hội này luôn làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ người sử dụng trước vấn nạn tin tặc và thư rác đang trở nên phổ biến hơn.
Chúng tôi tin rằng mọi người phải tiếp cận một cách đa chiều về vấn đề bảo mật hiện nay. Ngoài bộ phận pháp lý, chúng tôi cũng có nhiều chuyên gia bảo mật và kỹ sư luôn tập trung phát triển Facebook một cách toàn diện nhất. Hệ thống ngăn chặn và đối phó với tin tặc cũng như thư rác đang được phát triển không ngừng. Đặc biệt chúng tôi có một đội ngũ luôn thường trực giúp đỡ những người sử dụng chịu ảnh hưởng từ thư rác hay tin tặc”.
Noyes cho biết đội ngủ bảo mật của Facebook đã phát hiện ra các hacker đứng đằng sau vụ tấn công lớn trong tuần qua và họ đang làm việc với bộ phận pháp lý để có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất.
Tháng trước, Facebook công bố thử nghiệm 2 tính năng mới: “Bạn bè tin cậy” và “Ứng dụng mật khẩu”. Các tính năng này giúp người sử dụng có thể đăng nhập vào tài khoản nếu mật khẩu bị thay đổi và thêm một hàng rào bảo mật nếu họ sử dụng các ứng dụng của bên thứ 3.
Mùa hè vừa qua, mạng xã hội này giới thiệu chương trình “Bug Bounty” nhằm trả phí cho mọi người qua việc thông báo và cung cấp các vấn đề về an ninh, bảo mật trên Facebook. Vào tháng 5, hãng cũng đưa ra chương trình bảo vệ “Clickjacking” và “Đăng nhập từ xa”…
Chúng tôi thường xuyên làm việc với các nhà phân tích, các chuyên gia chống lừa đảo và bộ phận điều tra an ninh để ngăn chặn tin tặc và các mục đích xấu từ bên ngoài, đảm bảo cho Facebook luôn là một mạng xã hội đáng tin cậy nhất cho người sử dụng” - Noyes khẳng định.
Facebook luôn có sẵn hồ sơ theo dõi những kẻ lừa đảo hay phát tán thư rác mà họ từng phát hiện được. Tháng 8 vừa qua, kẻ tự xưng là “Vua spam” Sandford Wallace đã bị truy tố tại 1 tòa án ở bang California. Hai năm trước Facebook đã kiện “ông Vua” này khiến Sandford Wallace nhận được lệnh phải chi trả 711 triệu USD từ tòa án liên bang.
Trong quá khứ, Facebook cũng đã từng giành được 360 triệu USD từ khi thắng kiện trong phiên tòa xét xử kẻ phát tán thư rác Philip Porembski. Đặc biệt, năm 2008, mạng xã hội này nhận được giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay theo luật chống thư rác từ liên bang, 873 triệu USD sau khi kiện Adam Guerbuez và Atlantis Blue Capital về việc đăng tải các hình ảnh không thiện cảm lên trang Facebook.