Nhịp sống số

Chi tiêu CNTT ở Ai Cập chưa thể tăng trong năm 2012

Chi tiêu CNTT ở Ai Cập chưa thể tăng trong năm 2012
Chi tiêu cho Công nghệ thông tin (IT) giảm 13% ở Ai Cập vào năm ngoái sau sự sụp đổ của cựu tổng thống Hosni Mubarak và sẽ ảm đạm trong năm nay vì một khoảng trống chính trị làm ngừng trệ đầu tư của chính phủ vào ngày này, IDC hôm nay 19/2 cho biết.

<>

Ảnh: modernegypt

Hãng nghiên cứu này cho biết chi tiêu CNTT của Ai Cập sẽ là 2,13 tỷ trong năm 2012, mức cao nhất thứ 3 ở Trung Đông sau dự án 6,98 tỷ USD của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất với dự án 5,18 tỷ USD. Cả hai nước này đều có dân số ít hơn nhiều so với nước Bắc Phi Ai Cập.

Chi tiêu trong năm nay sẽ ở mức năm 2011, giảm so với mức đỉnh 2010 là 2,4 tỷ USD.

“Có một sự thắt lưng buộc bụng đáng kể ở Ai Cập. Chúng ta có thể thấy một sự nhỉnh lên vào 6 tháng cuối năm 2012, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào tình hình chính trị. Mặc dù có những dấu hiệu tích cực về phương diện chính trị, thị trường Ai Cập vẫn không thể phục hồi trong năm 2012 và chi tiêu cho CNTT tiếp tục ảm đạm. Các mức chi tiêu này đã tụt xuống bằng các mức chi tiêu CNTT của các năm 2008, 2009”, Jyoti Lalchandani, Phó chủ tịch khu vực IDC cho Reuter biết bên lề một cuộc họp báo.

Sự đình trệ của CNTT phản ánh tình trạng bất ổn đang lan rộng hơn với nền kinh tế của Ai Cập dự báo đến 30/6 chỉ tăng 1,8%.

Tốc độ này quá thấp mà đáng ra phải tăng trưởng trên 6%. Các nhà kinh tế cho rằng Ai Cập cần khởi động lại việc tạo đủ công ăn việc làm cho 80 triệu dân, trong khi doanh thu từ du lịch và đầu tư nước ngoài sụt giảm không phanh sau sự ra đi của ông Mubarak và những xung đột chống lại Hội đồng quân sự cầm quyền.

Ở Ai Cập, phần lớn chi tiêu CNTT thường dành cho chính phủ và các ngành dịch vụ tài chính, chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu CNTT, Lalchandani cho biết.

Với diễn biến chính trị như hiện nay, không có nhà hoạch định chính trị nào ra quyết định đầu tư vào CNTT. Kết quả, khu vực công chi tiêu cho CNTT đã giảm đáng kể trong một vài năm qua.

Trong lĩnh vực ngân hàng, có rất nhiều sự thận trọng được đưa ra để thu hút đầu tư. Với hai lĩnh vực chi tiêu chính của CNTT ảm đạm như thế này, thì CNTT Ai Cập chưa thể phục hồi và trở lại.

Ở khu vực Trung Đông, khoảng 20% chi tiêu CNTT là hướng tới khách hàng, phần còn lại là từ khu vực công và tư nhân.

<>Quang Minh

Theo Reuter