Tin tức công nghệ

Lợi nhuận của Huawei vẫn tăng trưởng, bất chấp lệnh cấm của Mỹ

Lợi nhuận của Huawei vẫn tăng trưởng, bất chấp lệnh cấm của Mỹ

 

Cụ thể, ngày 30/7 vừa qua, Huawei đã công bố kết quả kinh doanh của nửa đầu năm 2019. Theo bản báo cáo, hãng đã đạt doanh thu bán hàng là 401,3 tỷ NDT, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,7%. Lợi nhuận đạt mức 146,5 tỷ NDT và đạt được 50 hợp đồng 5G thương mại, vận chuyển hơn 150.000 trạm phát trên toàn cầu.

Chỉ riêng trong quý 2/209, dù gặp phải rất nhiều khó khăn bởi lệnh cấm vận của chính quyền Trong sáu tháng đầu năm 2019, Huawei đã bán được 118 triệu thiết bị (59 triệu máy mỗi quý) trên toàn thế giới, tăng trưởng 24%. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ các ngành kinh doanh tiêu dùng đạt mức 32,1 tỷ USD và doanh số bán hàng tăng đến 55%. Ông Liang Hua - chủ tịch Huawei cho biết: "Mặc dù tháng 5 gặp nhiều điều bất lợi nhưng lợi nhuận của Huawei tăng trưởng ổn định. Dù vậy chúng tôi vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước song chắc chắn công ty sẽ giữ vững được sự tăng trưởng."

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Canalys, Huawei đang dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc với doanh số 37,3 triệu máy, tương đương 38,2% thị phần trong 3 tháng vừa qua, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

 

Huawei ‘đãi ngộ’ khủng: Lương nhân viên tính bằng tiền tỷ

(Techz.vn) Thông tin tuyển dụng từ Huawei kèm mức lương “khủng” được cho là cao nhất ngành công nghệ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.