Nhịp sống số

Vì sao Nokia N9 chưa phải là smartphone MeeGo cuối cùng?

Vì sao Nokia N9 chưa phải là smartphone MeeGo cuối cùng?
>Nokia đang lên kế hoạch phát triển không chỉ 1 mà tới 2 smartphone MeeGo cho các thị trường mới nổi, nơi internet và smartphone chưa được phổ biến.

Nokia đã bắt tay hợp tác cùng Microsoft với Windows Phone và thật khó tin khi MeeGo vẫn được Nokia chọn làm nền tảng trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, thông tin trên được cung cấp trực tiếp từ Next Billion - nhóm có nhiệm vụ đưa Nokia trở thành nhà sản xuất cung cấp được thêm 1 tỷ di động cho khách hàng và chúng ta có thể phần nào tin tưởng về tính xác thực của nó.


Trong Hội nghị di động toàn cầu 2012 tháng qua, Nokia âm thầm ra mắt bản cập nhật MeeGo 1.2 Harmattan cho Nokia N9 và đó là bản cuối cùng trước khi MeeGo chính thức được xếp vào danh sách “khai tử”. Trong nhóm các đơn vị thành lập MeeGo, Nokia là hãng cuối cùng phát triển nó. Thật sự thì tất cả đã nhảy sang liên minh mới – Tizen – với sự hợp tác của Samsung, Huawei, Intel và Quỹ Limo.

Trong khi đó, dự án MeeGo về mặt kỹ thuật vẫn đang được vận hành bởi Quỹ Linux, nhưng không có ai chịu trách nhiệm chính. Nếu như Quỹ Linux thực sự muốn dự án này hoạt động, họ phải bổ nhiệm ai đó để điều hành nó, một người thích MeeGo chứ không phải Tizen. Hay có thể hiểu rằng, dự án này còn hoạt động bởi Nokia đang âm thầm phát triển nó.

Tại sao Nokia liên tục ra mắt các bản cập nhật cho hệ điều hành mà hãng đã khai tử? Nokia khẳng định với cộng đồng MeeGo rằng hãng sẽ tiếp tục cập nhật thêm các bản mới hơn. Nhưng ai sẽ chú ý đây, khi mà chính hãng đã ra quyết định khai tử nó.

Nếu nhìn kỹ, Symbian và các điện thoại tính năng của Nokia vẫn đang có chỗ đứng vững chắc ở phân khúc thấp và trung. Mục tiêu của kế hoạch “Next Billion” thì đã rõ, nhưng chiến lược chính xác để đạt thành tựu này chưa được đưa ra. Liệu MeeGo có trở thành một phần của chiến lược? MeeGo là một hệ điều hành khá tốt, cho những người lần đầu dùng điện thoại.


Nokia đang là một đối thủ cực mạnh ở các quốc gia phát triển và các điện thoại vừa túi tiền của hãng sẽ là thế mạnh. Nokia cũng hiểu rằng, với Windows Phone, hãng không thể làm những chiếc điện thoại với giá rẻ nhất.

Ngay cả khi có hợp đồng đối tác với Microsoft, Nokia sẽ tiếp tục hỗ trợ nền tảng chéo mà hãng đang tiên phong, như Qt là một ví dụ. Microsoft không cho phép Qt chạy trên Windows Phone 7.

MeeGo thực sự là một hệ điều hành lớn. Biên tập viên di động cấp cao của Engadget là Myriam Jorce và Vlad của The Verge đều khẳng định điều ấy.

MeeGo sẽ không bao giờ tới Mỹ, bởi Windows Phone chịu trách nhiệm chiếm lĩnh thị trường đó. Nếu như Windows Phone không phù hợp với phân khúc thấp, thì Windows Phone Tango sẽ giải quyết điều đó, với những chiếc di động như Lumia 600. Có lẽ MeeGo là một HĐH mà Nokia cần chú ý tới, nếu hãng muốn đặt mục tiêu “Next Billion”.


(Ảnh minh họa.)

Christopher Price của PhoneNews cho biết về thế mạnh của MeeGo: “Kết nối không dây trở thành một vấn đề chính của các vùng còn đang thiếu thiết bị di động. Ở nhiều vùng, vì vấn đề băng thông và vùng phủ sóng yếu, cùng với các vấn đề khác. SMS có lẽ là dữ liệu được chuyển nhanh nhất ở đây. MeeGo có thể cung cấp dịch vụ cho phép các dữ liệu nhỏ có thể trở trành các ứng dụng giàu tương tác, và sau đó chuyển qua các sóng Bluetooth và WiFi khi có khả năng.”

Những gì có trong MeeGo 1.2 là các dòng code về giao diện người dùng và tính năng được xây dựng trên các code đã bị ngưng lại của MeeGo. Vì thế, có thể thấy Nokia đang âm thầm làm việc trên một phiên bản MeeGo và sẽ cho MeeGo chạy trên các máy có cấu hình yếu, ở các khu vực mà Windows Phone 7 không hoạt động.

Thật mỉa mai thay, lý do mà các hãng khác bỏ MeeGo để chạy theo Tizen là vì Nokia chọn Windows Phone làm hệ điều hành  mũi nhọn. Và giờ đây, chỉ có mình Nokia làm việc trên MeeGo.
 
Tham khảo: Netbook News