Doanh nghiệp

Nokia sẽ nhận 3 tỷ đô để hồi sinh mảng di động?

Nokia sẽ nhận 3 tỷ đô để hồi sinh mảng di động?

Thông tin vừa được chia sẻ trên tờ NewYork Time cho thấy Uber đang có ý định bỏ ra 3 tỷ đô la Mỹ để mua lại ứng dụng bản đồ Here Maps của Nokia. Mức giá này tương đối gần với con số 3,2 tỷ USD mà Tập đoàn đến từ Phần Lan từng đề xuất.

Sau khi bán mảng Thương mại và Dịch vụ của mình cho Microsoft cách đây chưa lâu, Nokia đang cho thấy tham vọng trở lại với thị trường di động. Để cụ thể hóa điều này, Nokia đã chi số tiền lên đến 15,6 tỷ Euro nhằm mua lại liên minh Alcatel-Lucent của Pháp. Đây cũng là lý do mà Nokia cần bán đi Here Maps để có tiền trang trải cho những khoản đầu tư khác của mình.

Sự quan tâm của hàng loạt các ông lớn trong làng công nghệ thế giới đã cho thấy sức hút của ứng dụng đến từ nhà sản xuất Phần Lan. Trước Uber, rất nhiều các ông lớn khác như Alibaba Amazon, Facebook, Baidu và thậm chí là cả Apple đều đã đánh tiếng thể hiện sự quan tâm của mình với Here Maps.

So với các ứng dụng phản đồ phổ biến khác như Google Maps hay Apple Maps, Here Maps của Nokia được đánh giá cao nhờ việc ứng dụng này cung cấp các gói dịch vụ bản đồ Offline. Thay vì việc liên tục tải bản đồ qua các gói dữ liệu di động, người dùng chỉ cần tải về bản đồ khu vực mà mình cần theo dõi một lần duy nhất và sử dụng chúng cho những lần sau đó. Cùng với điều này, đã chính xác của ứng dụng bản đồ đến từ Nokia cũng đem lại sức hút đáng kể đối với người dùng di động. 

 

Đánh giá Nokia N1 - chiếc iPad của thế giới Android

(Techz.vn) Nokia N1 được cho là giống với iPad của Apple, thế nhưng không thể phủ nhận những cải tiến và trang bị hấp dẫn mà Nokia trang bị cho sản phẩm của mình. Sản phẩm nhận được đánh giá tích cực từ cả các chuyên gia và người sử dụng.