Nhịp sống số

Top 10 trò lừa bịp phổ biến trên Facebook

Top 10 trò lừa bịp phổ biến trên Facebook

Facebook đến thời điểm hiện tại đã được coi là một mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 1,5 tỷ người dùng. Facebook góp phần tạo nên tự do cho con người và nỗ lực trong việc tạo ra một thế giới phẳng, nơi không còn những khoảng cách giữa thế giới thực và Internet.

Tuy nhiên, chính vì sự rộng lớn đó mà Facebook cũng là nơi để người ta lừa gạt nhau. Hiện nay, khi truy cập vào Facebook, chúng ta hay bắt gặp những thông tin đồn thất thiệt nào đó từ ai đó share, hay có thể từ bạn bè thân thiết của mình. Hãy cẩn thận, các kiểu thông tin như: Facebook sẽ tính phí, Facebook bán ảnh của bạn, Facebook sẽ khóa tài khoản của bạn nếu bạn không copy paste những thứ gì đó... đều là giả mạo.

Làm sao để biết ai đó đang xem Profile mình?

Rât nhiều người quan tâm đến điều này và lo lắng đi tìm kiếm công cụ nào đó để kiểm tra. Xin thưa. Không. Không ai có thể xem được Profile của bạn cả. Các mẹo hay thủ thuật giúp bạn kiểm tra việc này đều là giả mạo và ẩn chứa nhiều nguy cơ gây hại cho máy tính, điện thoại của bạn. Facebook cũng không cho phép bạn biết những ai đã xem hình hoặc các bài post của bạn.

Nhận tin nhắn từ bạn bè an toàn hơn?

Tình trạng nick Facebook bị hack mất mà bạn không hề biết. Mục đích của hacker là dùng nick của ban để lừa đảo những người bạn của bạn mà phổ biến nhất là nhờ nạp thẻ cào, like Page, click vào link...Cẩn thận nhé, bạn sẽ "dính chưởng" nếu không tỉnh táo kiểm tra kỹ. Tốt nhất là hỏi lại và tìm cách cắt cớ xem có phải đó là bạn mình không hay nick của bạn mình đã bị hack. Nếu vội vàng, bạn có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp này. Nguy hiểm hơn, khi click vào link lạ thì có thể bạn sẽ bị lây nhiễm mã độc, bị trộm thông tin tài khoản và lại tiếp tục phát tán nó cho người khác nữa.

Facebook chưa nói gì đến chuyện thu phí người dùng

Thỉnh thoảng chúng ta lại thấy ai đó post hoặc Share thông tin: Facebook đang chuẩn bị chuyển từ mô hình miễn phí sang tính phí. Rồi nào là mức phí sẽ là 1$/năm hay 20.000/năm nếu bạn ở Việt Nam. Nào là nếu bạn Like share thông tin này thì sẽ được xài miễn phí...Tiếp tục khẳng định đây là thông tin sai sự thật và là một trò lừa đảo. Chính Facebook cũng cảnh báo người dùng không nên tin những thông tin kiểu này và khẳng định sẽ không bao giờ thu phí người dùng. Yên tâm nhé, đừng biến mình thành kẻ ngốc với các thông tin vờ vịt này.

Hình ảnh của bạn sẽ được Facebook kinh doanh?

Mới đây thôi lại xuất hiện tin đồn rằng Facebook đang bán các hình ảnh mà bạn đã đăng lên cho các công ty quảng cáo để lấy tiền. Nếu bạn đã đọc và tin điều này, bạn đã bị lừa. Facebook chính thức khẳng định "Facebook không chia sẻ thông tin với các đối tác quảng cáo hay các nhà quảng cáo về những thứ có thể chỉ ra danh tính cá nhân của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Thông tin cá nhân có thể chỉ ra danh tính cá nhân bao gồm những thứ như tên, địa chỉ email... nói chung là những thứ có thể được dùng để liên hệ với bạn hoặc xác định bạn là ai".

Tuy nhiên bạn cũng nên biết Facebook có ghi trong điều khoản sử dụng rằng bạn vẫn sở hữu bản quyền đối với hình ảnh và những thứ bạn post, nhưng Facebook có quyền sử dụng miễn phí những hình ảnh và bài post đó cho việc quảng cáo của chính họ. Do đó, nếu bạn vô tình bắt gặp mặt của mình xuống hiện trong một quảng cáo Facebook nào đó thì cũng đừng quá ngạc nhiên vì bạn đã cam kết chuyện này khi đăng ký rồi.

Làm luật trên Facebook

Khi bạn thấy một post nào đó kiểu: "Hôm nay, ngày...tháng...năm, tôi xin tuyên bố không đưa cho Facebook và bất kì bên nào liên quan đến Facebook quyền sử dụng hình ảnh, thông tin, bài viết của tôi, cả trong quá khứ và tương lai. Bằng phát ngôn này, tôi khẳng định rằng Facebook không được phép sao chép, phân phát hay tiết lộ dữ liệu của tôi".

Nếu bạn thấy hay quá, đúng quá, mình cũng nên làm thế cho chắc ăn, rồi bạn copy lại thông báo này, hay share lên trang của mình thì rõ ràng bạn đang bị lừa. Điều này cũng cho thấy bạn chưa hề đọc kỹ điều khoản sử dụng Facebook và cũng chẳng hiểu gì về luật cả. Khi bạn đăng kí sử dụng Facebook đã có những điều kiện và điều khoản mà bạn cần phải đồng ý, và khi bạn post thứ gì đó lên timeline của mình sẽ chẳng thay đổi được điều đó. Các luật sư cũng đã khẳng định chi tiết này trong nhiều năm qua.

Bạn sẽ dễ dàng xóa tài khoản Facebook

Không dễ như thế đâu. Nếu bạn muốn xóa tài khoản của mình, bạn sẽ phải gửi yêu cầu cho Facebook thông qua một nút nhấn trong phần thiết lập tài khoản. Facebook sẽ cho bạn 14 ngày để "suy nghĩ", nếu vẫn muốn xóa thì cứ để yên đó, còn bỗng dưng thay đổi ý định thì đăng nhập vào lại và nhấn hủy xóa. Thời gian để xóa hoàn toàn mọi thứ mà bạn đã từng post, ví dụ như ảnh, status hay những dữ liệu khác, sẽ mất tối đa 90 ngày vì Facebook cần phải xóa chúng không chỉ trong cơ sở dữ liệu chính mà còn trong các cơ sở sao lưu của hãng. Và trong quá trình Facebook xóa thì sẽ không ai được phép truy cập vào chúng.

Lưu ý, có một số dữ liệu và hoạt động mà bạn làm trên Facebook không lưu vào tài khoản của bạn. Ví dụ, "một người bạn có thể vẫn thấy được tin nhắn của bạn ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản". Bạn cũng cần phải disconnect bất kì ứng dụng nào mà bạn đã từng kết nối với Facebook, gỡ app trên điện thoại và máy tính bản của mình ra, xóa lịch sử trình duyệt...

Nếu bạn không dùng nữa, Facebook sẽ không biết gì về bạn

Chưa hẳn. Facebook là một mạng xã hội, và trên đó có rất rất nhiều người sử dụng nên có khả năng thông tin của bạn vô tình lọt vào đâu đó trên Facebook. Loại này gọi là "profile bóng ma". Khi bạn bè của bạn cho phép Facebook truy cập danh bạ, thông tin của bạn có thể được mạng xã hội này lưu trữ lại. Nhiều người như thế thì dữ liệu của bạn có thể được đánh dấu là khớp nhau và Facebook có thể tạo ra được một hồ sơ cá nhân của bạn mặc dù bạn không hề đăng kí tài khoản. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản về thuật toán khớp dữ liệu, và tất nhiên những thứ như thế này thì Facebook không thiếu.

Facebook sẽ có nút dislike

Đã từ rất lâu rồi người dùng vẫn mong Facebook sẽ đưa nút Dislike vào mạng xã hội của mình. Thậm chí có cả những kiến nghị tập thể để gây áp lực lên ông chủ Facebook để có bằng được nút dislike. Việc này hoàn toàn hợp lý, vì đã có nút thích rồi thì phải có không thích chứ. Tuy nhiên, theo CEO Mark Zuckerberg thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, Facebook đưa ra hàng loạt các biểu tượng cảm xúc để bạn có thể bày tỏ nhiều sắc thái tình cảm hơn với một bài post (gọi là Reactions), và trong đó không hề có nút dislike nào nhé.

Nếu bạn vô tình thấy một app nào đó trên Facebook, hoặc một plugin trình duyệt nói về việc bổ sung nút dislike thì đừng có dại tin. Facebook không có cơ chế để lưu lại lần nhấn "dislike" của bạn đâu.

Hãy thử nghĩ đơn giản thế này: nếu bạn bị ghét, khi bạn vừa post bất kì thứ gì lên Facebook thì sẽ nhận ngay một đống dislike. Nhẹ thì bạn cảm thấy bực mình, nặng hơn chút thì bạn bỏ chơi Facebook, nghiêm trọng hơn nữa thì có thể dẫn đến suy nhược thần kinh hay thậm chí là tự tử. Facebook hẳn nhiên không muốn người dùng của mình phải chịu cảm giác tồi tệ đó, nên nút Dislike sẽ không bao giờ xuất hiện.

Phải xóa bớt tài khoản ít hoạt động

Lại một chuyện xạo tinh vi nữa đây. Có những thông báo dạng như "bạn cần copy paste đoạn văn này để chứng minh với Facebook rằng bạn đang sử dụng tài khoản của mình để khỏi bị xóa", khổ nỗi thường người nói được cho là CEO Mark Zuckerberg. Nhưng không phải đây, Facebook sẽ không bao giờ xóa tài khoản của bạn chỉ vì lý do mạng xã hội này trở nên quá đông đúc. Ngay cả khi bạn đã deactivate tài khoản thì cũng vậy thôi.

Trên thực tế, Facebook đang sẵn sàng đón nhận "một tỉ người dùng kế tiếp" theo lời Zuckerberg. Nói cách khác, công ty đang tìm cách mở rộng hoạt động của mình và họ sẽ chuẩn bị tốt về mặt hạ tầng, kĩ thuật để đáp ứng điều đó. Đừng tin những điều thiếu cơ sở đó nhé

Facebook đòi chứng minh thư

Facebook nhấn mạnh rằng họ muốn xây dựng một cộng đồng những người dùng thực và không sử dụng tên giả. Thế là các tên lừa đảo đã tận dụng điều này để giả làm nhân viên Facebook và đi lấy cắp thông tin cá nhân của người dùng thông qua việc đòi chứng minh thư hay bằng lái. Những người dùng mới vào chơi Facebook thì có nguy cơ bị dính nhiều hơn. Thông báo hay tin nhắn đó thường ghi như sau: "Facebook yêu cầu bạn scan chứng minh thư để chứng minh danh tính. Nếu bạn không làm, tài khoản của bạn sẽ bị xóa". Lừa đấy, cứ bỏ qua và báo cáo giả mạo cho Facebook biết xử lý.

Thực chất thì Facebook cũng có yêu cầu bạn cung cấp chứng minh thư trong 2 trường hợp sau:
- Khi đó ai đó báo cáo rằng tài khoản Facebook của bạn là giả mạo: lúc này Facebook sẽ tạm ngừng tài khoản của bạn và yêu cầu chứng minh thư. Lúc này bạn thậm chí còn không vào được Facebook nữa, bạn chỉ có thể trao đổi với đại diện Facebook bằng email mà thôi.
- Khi bạn rất nổi tiếng và muốn xác thực tài khoản của mình là chính chủ, khi đó Facebook sẽ yêu cầu bạn cung cấp chứng minh thư để cấp dấu tick màu xanh cho tài khoản của bạn.

Luôn cảnh giác với Facebook của mình bạn nhé!

 

Facebook cho phép dùng video ngắn làm hình đại diện

(Techz.vn) Mỗi khi có người truy cập vào trang cá nhân của bạn, video này sẽ tự động phát đi phát lại, giúp trang Facebook của bạn sinh động hơn là một bức ảnh đại diện thông thường.rn