Tin tức công nghệ

Thay vì 'Dislike', người dùng Facebook sẽ có thêm 6 kiểu phản ứng mới

Thay vì 'Dislike', người dùng Facebook sẽ có thêm 6 kiểu phản ứng mới

Tháng 9 vừa qua, Mark Zuckerberg từng cho biết đang cân nhắc đến việc bổ sung thêm nút ‘Dislike’ bên cạnh nút ‘Like’ (Thích) trên Facebook. Nút ‘Dislike’ được cho là sẽ giúp người dùng có thể thoả mái hơn trong việc thể hiện phản ứng của mình trước những nội dung không tốt đẹp.

Tuy nhiên, có vẻ như với sự đa dạng trong nội dung trên Facebook hiện nay, một nút ‘Dislike’ là không đủ. Theo tin từ trang TechCrunch, Facebook đang thử nghiệm nút ‘Reaction’ (Phản ứng), cho phép người dùng có thêm những lựa chọn mới để thể hiện thái độ cũng như cảm xúc của mình trước những nội dung xem được.

Sẽ có 6 Emoji khác nhau tương ứng với mỗi phản ứng khác nhau của người dùng, đó là: Love, Haha, Yay, Wow, Sad, Angry (tương ứng với việc: Yêu, Cười to, Hài lòng, Bất ngờ, Buồn, Tức giận). 6 cảm xúc này được đặt bên cạnh nút Like thông thường để người dùng tiện lợi khi sử dụng. Và như vậy thì sẽ không có nút ‘Dislike’ nữa.

Tuy nhiên, 6 phản ứng này mà Facebook đưa ra chưa hoàn toàn đầy đủ và phù hợp cho mọi tình huống. Chẳng hạn với văn hoá phương Tây, theo trang BusinessInsider, trong trường hợp ai đó đưa tin về việc một người thân qua đời thì nút ‘Sad’ (buồn) vẫn chưa hẳn là thích hợp bằng một nút ‘Like’ như thông thường. Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ cần thêm một nút ‘Cảm thông’ nữa.

Dẫu sao, việc đưa ra 6 mức phản ứng trên cũng chỉ đang nằm trong thử nghiệm của Facebook. Hiện người dùng tại Tây Ban Nha và Ireland đang được trải nghiệm tính năng này, trên cả bản máy tính, điện thoại và cho bất cứ nội dung nào.

 

Facebook cho phép dùng video ngắn làm hình đại diện

(Techz.vn) Mỗi khi có người truy cập vào trang cá nhân của bạn, video này sẽ tự động phát đi phát lại, giúp trang Facebook của bạn sinh động hơn là một bức ảnh đại diện thông thường.rn