Điện thoại

Thêm thông tin cho biết Note 7 sẽ quay trở lại thị trường?

Thêm thông tin cho biết Note 7 sẽ quay trở lại thị trường?

Nguyên nhân gây ra hiện tượng phát nổ trên Note 7 đã được tìm ra, đó chính là pin. Các chi tiết còn lại vẫn được đảm bảo an toàn và chất lượng. Trước đó, Samsung sẽ tiêu huỷ toàn bộ những linh kiện bên trong Note 7 khi chưa tìm ra được nguyên nhân chính thức. Tuy nhiên, khi tất cả các linh kiện còn lại không liên quan gì đến vụ nổ, có thể hãng sẽ suy nghĩ lại?

Theo báo cáo của Reuter, Samsung đã thu hồi hơn 2,8 triệu Note 7 đã bán ra và tất nhiên vẫn còn khoảng 200.000 thiết bị vẫn đang trôi nổi trên thị trường. Đến thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc có tái sử dụng các bộ phận trong Note 7 hay không và những thông tin nội bộ cho rằng một loạt Note 7 tân trang vẫn có thể xuất hiện trên thị trường.

Trang BGR cũng đưa ra nhận định về việc nhiều người mong chờ sự trở lại của Note 7 với mức giá rẻ hơn. Về cơ bản, Galaxy Note 7 vẫn là chiếc phablet hoàn hảo nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc mang Note 7 quay lại thị trường không có nhiều ý nghĩa đối với Samsung, họ nên tập trung cho Galaxy S8 ra mắt vào tháng 4 tới đây.

 

Nếu như Note 7 không “nổ”, đây sẽ là chiếc phablet Android tuyệt vời nhất năm 2016!

Vậy là vào hôm qua, Samsung đã chính thức công bố nguyên nhân gây ra sự cố cháy nổ trên Galaxy Note 7, tạm kết chuỗi ngày đen tối vừa qua. Đây là một sự kiện đáng buồn với riêng Samsung, cũng như toàn bộ giới công nghệ.