Thiết bị công nghệ

Máy in siêu nhỏ dành cho các bạn trẻ năng động

Máy in siêu nhỏ dành cho các bạn trẻ năng động

Dù mới đầu năm học nhưng chiều nào Hoàng Vân (sinh viên ĐHQG TP.HCM) cũng tất bật chạy qua chạy lại giữa các tiệm in, tiệm photo để kịp chuẩn bị cho đề tài, tiểu luận… với “deadline” đang cận kề.

 

Giữa thời tiết lúc nắng lúc mưa của Sài Gòn và không khí đông đúc ngộp thở của các tiệm photocopy, cô bạn tâm sự: “Nếu có máy in tại nhà, mình có thể lựa chọn in ra những phần kiến thức cần thiết nhất cho buổi học. In ở ngoài cũng được, nhưng mất nhiều thì giờ, trong khi tài liệu thì rất nhiều mà lúc cần ngay thì không có. Năm học này, mình sẽ xin ý kiến ba mẹ để mua một chiếc máy in cá nhân phục vụ cho việc học tập tại nhà”.

Nhỏ xinh mà vẫn tiện dụng

Cũng như Hoàng Vân, các bạn sinh viên nói chung đều cần in ấn tài liệu để phục vụ cho việc học tập. Không dừng ở vài tập tiểu luận, báo cáo của mỗi môn học, các bạn cũng cần in tài liệu cho các buổi brainstorming, team-work, seminar… Có sẵn một chiếc máy in cá nhân tại nhà, những tài liệu hữu ích mà các bạn tìm kiếm được trên mạng sẽ có thể được sử dụng kịp thời và nhanh chóng, đem lại hiệu quả và cảm hứng cho việc học tập.

Vừa ra mắt thị trường thời gian qua, mẫu máy in nhỏ nhất thế giới Samsung ML-1866 được xem là sản phẩm phù hợp với nhu cầu in ấn của sinh viên. Thiết kế nhỏ gọn với màu đen thành lịch, chiếc máy in ML-1866 không chiếm giữ nhiều không gian mà còn giúp cho góc học tập thêm hiện đại và cá tính.

Máy in siêu nhỏ dành cho các bạn trẻ năng động

Máy in ML-1866 nổi bật với thiết kế hiện đại siêu nhỏ gọn

Ngoài thiết kế nhỏ gọn, ML-1866 còn ghi điểm nhờ phím Print Screen với chức năng “In với một nút nhấn”. Tính năng này cho phép in nhanh nội dung đang hiển thị trên màn hình ngay cả khi người dùng không ngồi trước máy tính, thuận tiện hơn cho các bạn khi tìm kiếm và thu thập dữ liệu. Nút Power và Print Screen được thiết kế tích hợp vào bảng điều khiển là một cải tiến rất tiện dụng. Người dùng vừa có thể dễ dàng tắt máy (khi không sử dụng) để tiết kiệm điện năng, vừa không phải với tay ra sau để tắt máy, bất tiện mà đôi khi lại không an toàn.

Máy in siêu nhỏ dành cho các bạn trẻ năng động

Nút nguồn được thiết kế ngay trên bảng điền khiển chính giúp an toàn hơn khởi động/tắt máy

Phần mềm AnyWeb Print được hỗ trợ kèm theo máy giúp người dùng có thể in ngay những thông tin thú vị khi đang lướt web. Nếu không có nhu cầu in, người dùng có thể lựa chọn và lưu trữ nhưng thông tin này dưới các định dạng hình ảnh khác nhau. Phần mềm này tương thích với trình duyệt web Internet Explorer, sẵn có ở bất kỳ dòng hệ điều hành nào.

Giá cả phù hợp nhu cầu

Một chiếc máy in phù hợp, ngoài tính đẹp-tiện-bền, thì giá cả cũng cần hợp túi tiền sinh viên. Đối với các bạn sinh viên, giá thành là một trong các nhân tố quyết định khi cân nhắc giữa một chiếc máy đa năng (in, scan, fax…) hay một chiếc máy để in ấn thường xuyên với tốc độ cao và chất lượng in tốt. Với tốc độ 18 trang/phút, chỉ mất dưới 8,5 giây cho bản in đầu tiên và độ phân giải lên đến 1200x1200 dpi, ML-1866 chắc hẳn sẽ làm hài lòng cả người dùng khó tính nhất bởi chất lượng bản in đẹp và không tốn quá nhiều công chờ đợi. Với giá tham khảo vào khoảng 1.990.000 đồng, SamsungML-1866 có lẽ khá phù hợp đối với ngân sách của người dùng cá nhân, đặc biệt là học sinh - sinh viên.

Máy in siêu nhỏ dành cho các bạn trẻ năng động

Với thiết kế nhỏ gọn, máy in Samsung ML-1866 dễ dàng kết hợp với mọi không gian học tập

Các bạn trẻ hiện nay ngày càng chủ động hơn trong học tập, đa dạng hoá phương pháp nghiên cứu qua đó hình thành một nhóm thói quen mới: tự tìm kiếm, tự nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tự kinh doanh… Từ từ, những chiếc laptop năng động thay thế dần cho desktop giúp các bạn tiết kiệm thời gian và tiện lợi. Giờ đây, việc sắm hẳn cho mình một chiếc máy in phục vụ cho việc học tập cũng không còn quá xa lạ bởi nó không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn gia tăng hiệu quả học tập và làm việc. Dòng máy in siêu nhỏ gọn Samsung ML-1866 chính là lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ năng động.

ML – 1866

Chức năng chính:In laser trắng đen

Tốc độ in: 18 trang A4/phút, 19 trang Letter/phút

Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi

Tính năng đặc biệt: Print Screen, Anyweb Print

Kích thước: 341 x 224 x 184mm

Giá tham khảo: 1.990.000 đồng

PV

Theo Bưu Điện Việt Nam