Doanh nghiệp

Sony sẽ phải chi ra 165 triệu USD cho mảng cảm biến của Toshiba

Sony sẽ phải chi ra 165 triệu USD cho mảng cảm biến của Toshiba

Trong những năm vừa qua, tình hình kinh doanh của Sony không được tốt như mong đợi, hãng đã phải cắt giảm cũng như bán đi những thương hiệu làm nên tên tuổi của mình, đơn cử là trường hợp của Vaio. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng của smartphone dòng Xperia bị trì trệ và đang gặp nhiều khó khăn. Điểm sáng duy nhất đến thời điểm hiện tại đó là Play Station 4 và mảng cảm biến máy ảnh của Sony.

Sony cũng đang muốn mở rộng khả năng sản xuất cảm biến máy ảnh của mình trong tương lai, đồng thời đây sẽ là mảng kinh doanh chính mà hãng muốn nhắm tới với các đối tác lớn như Apple, Samsung và các thương hiệu lớn đến từ Trung Quốc. Việc thâu tóm lại mảng cảm biến máy ảnh của Toshiba cũng nằm trong kế hoạch đó. Dự kiến, thương vụ này sẽ tiêu tốn khoảng 165 triệu USD.

Sony sẽ có thêm sức mạnh mới từ Toshiba. Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin thân cận, Toshiba cũng đang có kế hoạch bán lại nhà máy sản xuất của mình tại miền nam Nhật Bản và sẽ tách hẳn mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh một cách hoàn toàn. Công ty này cũng đang trong giai đoạn tái cơ cấu và Sony sẽ nhận thấy đây là một cơ hội tốt để khẳng định vị thế của mình trong việc cung cấp cảm biến được sử dụng trong  máy ảnh và các thiết bị thông minh.

Bản thân Sony cũng đang phải đối mặt với những xáo trộn lớn trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp. Công ty sẽ chia thành ba bộ phận riêng biệt và một trong số đó sẽ là nhóm giải pháp Semiconductors, chịu trách nhiệm nghiên cứu và chế tạo cảm biến CMOS.

 

Máy ảnh Pentax, Canon, Nikon, Olympus, and Sony đọ tiếng màn chập

(Techz.vn) Một đoạn video so sánh tiếng màn chập của các dòng máy ảnh từ Pentax, Canon, Nikon, Olympus, and Sony vừa được chia sẻ.