Doanh nghiệp

Sony xác nhận sẽ mua lại mảng cảm biến ảnh của Toshiba

Sony xác nhận sẽ mua lại mảng cảm biến ảnh của Toshiba

Sony vừa lên tiếng xác nhận về việc sẽ tiến hành thâu tóm lại mảng cảm biến ảnh của Toshiba. Thông tin này đã bị rò rỉ cách đây ít lâu và kéo theo đó là sự quan tâm của truyền thông thế giới. Cũng theo tiết lộ của Sony, thương vụ này chưa hoàn tất khi mà Sony và Toshiba đang tiến hành đàm phán nhằm thống nhất các điều khoản cuối cùng.

Với việc sát nhập này, Sony sẽ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát mảng cảm biến ảnh CMOS của Toshiba. Các nhà máy, trang thiết bị và nhân viên đang làm việc tại hệ thống sản xuất của Toshiba cũng sẽ về tay Sony trong thời gian tới. Đây là một phần trong chiến lược biến bộ phận cảm biến ảnh trở thành một hướng đi quan trọng của Sony trong tương lai.

Theo như dự kiến, thương vụ giữa Sony và Toshiba sẽ được hoàn tất vào khoảng tháng 3/2016. Đó cũng là thời điểm kết thúc năm tài khóa của Sony.

Nếu như smartphone đang là mảng làm ăn bết bát thì cảm biến ảnh lại trở thành một điểm sáng của Sony trong vài năm trở lại đây. Hãng này gần như đóng vai trò thống trị trên thị trường cảm biến ảnh dành cho những chiếc smartphone cao cấp. Bên cạnh đó, hàng loạt nhà sản xuất cũng đã tiến hành ký hợp đồng và sử dụng cảm biến ảnh của Sony vào trong các sản phẩm của mình. 

 

Sony trình diễn cảm biến CMOS thế hệ mới vượt khỏi phạm vi ánh sáng nhìn thấy

(Techz.vn) Bên cạnh việc có độ nhạy vượt khỏi phạm vi của ánh sáng nhìn thấy, cảm biến Starvis thế hệ mới của Sony còn tiệm cận tới cả vùng của những tia hồng ngoại.