Điện thoại

So sánh camera trên Sony T2 Ultra Dual và HTC Desire 816

So sánh camera trên Sony T2 Ultra Dual và HTC Desire 816

Vấn đề đáng quan tâm nhất về camera là hỗ trợ của trình chụp ảnh. Cùng chạy một phiên bản Android, song hỗ trợ camera trên hai chiếc smartphone này cũng khác nhau do được hãng tùy biến riêng. Bỏ qua các hỗ trợ đặc biệt, xét trên những điểm chung của hỗ trợ chụp ảnh, tính năng chụp ảnh trên T2 Ultra Dual và Desire 816 như thế nào?

 
 Giao diện chụp ảnh chuẩn của Desire 816 thể hiện chi tiết các tùy chỉnh Giao diện "sạch" của trình chụp ảnh trên T2 Ultra Dual với tùy chọn Tự động cao cấp
 HTC cung cấp nhiều tùy chọn chụp ảnh - dạng profile, cho bạn chọn nhanh Sony cũng khá đầy đủ với loạt tùy chọn chụp ảnh phân chia hợp lý
 Bạn có thể tùy chọn cả các thiết lập về độ nhạy sáng ISO của máy ảnh Tinh chỉnh về hiệu năng chụp ảnh trên T2 Ultra Dual được gom khá gọn
 Thông số EV có thể thay đổi đơn giản nhưng có bước khoảng EV cao, đến 0,5. Sony gom chung trình điều chỉnh EV và WB vào một menu lệnh
 Tùy chĩnh thông số cân bằng trắng WB Việc gom chung tùy chỉnh EV và WB khá thuận tiện trong thao tác
 Hiệu ứng ảnh khá nhiều Sony cũng cung cấp nhiều hiệu ứng rất hay cho T2 Ultra Dual
 Desire 816 có camera 13 Mpx, cho phép tùy biến theo nhu cầu sử dụng T2 Ultra Dual cũng cho phép bạn tùy chỉnh độ phân giải ảnh chụp cho phù hợp nhu cầu sử dụng ảnh
 Ba chế độ hoạt động của camera: chụp ảnh, quay phim và tự chụp ảnh với camera trước Sony có cách tùy biến tính năng khác biệt
 Giao diện quay phim với các tùy chỉnh tương tự như chế độ chụp ảnh Giao diện quay phim của Sony cũng tương tự như chụp ảnh
Các tùy chọn độ phân giải cho trình quay phimT2 Ultra Dual cũng hỗ trợ quay phim FullHD

Nhìn chung, cùng phân khúc, cả hỗ trợ chụp ảnh, quay phim của Desire 816 và T2 Ultra Dual khá tương đồng, đều cho phép người dùng tùy biến rất nhiều. Đó là chi tiết được đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu chung của người dùng hiện nay là có thể dùng smartphone như chiếc máy ảnh du lịch đa dụng.

Hẳn đến đây bạn sẽ thắc mắc về hiệu năng chụp ảnh thật sự của cả hai chiếc smartphone tầm trung này. Dù chưa phải là phương pháp so sánh chuẩn, song hy vọng cũng cung cấp cho bạn một số ý niệm tương đối về hiệu năng chụp ảnh của cả hai.

 Chế độ chụp tự động, ảnh sáng rõ, độ nhiễu thấp, trường nét dày Chế độ chụp Tự động cao cấp, ảnh hơi tối, ngã xanh nhưng có độ tương phản tốt
 Ảnh sáng nhưng khống chế cân bằng sáng không tốt khiến một số chi tiết bị dư sáng, mất chi tiết Ảnh không trong nhưng có thể bao quá chi tiết toàn bộ bức ảnh
 Góc chụp của Desire 816 rộng hơn. VỚi điều kiện sáng tốt, có vẻ như ảnh thu được lại kém hơn, màu sắc không trong, độ tương phản thấp Trong điều kiện ánh sáng tốt, Ảnh từ T2 Ultra Dual rất đẹp, màu sắc đúng thực tế, độ tương phản cao
 Ảnh chụp về đêm của Desire 816 hoàn toàn thuyết phục Chế độ cân bằng trắng, khống chế ánh sáng lộ rõ khuyết điểm
 Ảnh chụp đối tương có ánh sáng tương đối lại không đều màu, kém tương phản, tốc độ chụp chậm T2 Ultra bắt khá chuẩn ánh sáng, độ nét với đối tượng chụp được chiếu sáng tương đối tốt
 Desire 816 cân bằng ánh sáng rất tốt, ảnh vẫn đủ chi tiết, đủ để cảm nhận khung ảnh Bố cục và phân vùng sáng phức tạp là "điểm chết' đối với camera trên T2 Ultra Dual
 Chế độ chụp thông thường, không HDR Chế độ chụp ảnh tự động cao cấp của Sony hoạt động kém hiệu quả với ảnh chụp đêm
 HDR giúp ảnh thu được khá thuyết phục Ảnh chụp hơi nhạt khi bật HDR trong điều kiện chụp đêm
 Camera trên Desire 816 khống chế ánh sáng tốt, độ nhiễu thấp dù thiết lập mức ISO cao nhất Độ nhiễu ảnh khá lớn với ISO cao và chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng

Bạn có thể thấy rõ với mỗi điều kiện chụp khác nhau, ưu khuyết của camera trên Desire 816 và T2 Ultra Dual thể hiện khá rõ. Thật khó có thể phân định rằng thật sự camera của chiếc smartphone nào tốt hơn, chỉ có thể nhận định rằng: camera trên Sony T2 Ultra Dual thật sự khá tốt nếu bạn chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tốt, còn với Desire 816, hẳn bạn sẽ luôn có được tấm ảnh vừa ý nếu bạn không quá khó tính về chất ảnh.

Ngọc Ngân

New layer...