Tin tức công nghệ

Sinh ra để “tiêu diệt" Facebook, thế nhưng mạng xã hội của Google vừa chính thức khai tử

Sinh ra để “tiêu diệt

Ngày 2 tháng 4, Google đã chính thức đóng cửa Google+ - mạng xã hội ra đời năm 2011 từng được kỳ vọng sẽ soán ngôi của Facebook khi ấy. Trong 8 năm vừa qua, dù không được nhiều người sử dụng nhưng Google+ cũng đã được tích hợp khá sâu vào các dịch vụ của Google, chính vì vậy điều này có lẽ khá khó khăn đối với bản thân Google và tất cả những người đang dùng các dịch vụ của họ.

Hiện phiên bản cho khách hàng doanh nghiệp đã được chuyển đổi và tích hợp và dịch vụ G Suite.

Với động thái này, kể từ ngày 2/4, người dùng sẽ không còn thấy tài khoản Google+ cũng như bất cứ thứ gì liên quan, bao gồm cả nút bấm đăng nhập Google+, các trang cá nhân và lời bình

Thế nhưng ta cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Google+. Mạng xã hội này tập trung vào khía cạnh cộng đồng, tạo lập các nhóm nhỏ (mà hãng gọi là vòng tròn) bạn bè, có cùng sở thích với nhau, mà sau này Facebook 'học tập' để tạo ra Nhóm (Groups), hay tính năng liên lạc với bạn bè thân thiết mà sau này Instagram biến thành tính năng bạn thân (Close Friends).

Đơn vị này từng công bố rằng tới 90% người dùng Google+ chỉ dùng mạng xã hội này trong vòng 5 giây, tức đăng nhập vào rồi gần như thoát ra ngay. Con số này của Facebook lên tới 20 phút, để ta thấy được sự khác biệt như thế nào.

Chưa dừng lại ở đó, hồi tháng 10/2018, Wall Street Journal thông báo rằng có hơn 500.000 người có tài khoản Google+ bị lộ thông tin cá nhân. Đến tháng 12, lại một vụ lộ thông tin cá nhân nữa xảy ra 5.25 triệu người dùng Google+. Dù phủ nhận nhưng có lẽ Google cũng đã nhận ra đến lúc cần “đau một lần rồi thôi", khai tử Google+ dành sức phát triển các dịch vụ khác.

 

Ngày cá tháng Tư, Google thêm trò chơi Rắn săn mồi ngay trên ứng dụng Google Maps

(Techz.vn) Người dùng smartphone có thể mở ứng dụng Google Maps trên điện thoại và chơi trò chơi Rắn săn mồi.rn