Nhịp sống số

Sẽ không hề có "Bão mặt trời"

Sẽ không hề có

 Gần đây, một số trang mạng đưa tin cựu điệp viên CIA Snowden tiết lộ việc CIA biết trước về một cơn bão mặt trời sẽ đến trong tháng 9, có thế khiến hàng trăm triệu người thiệt mạng. Nhưng đây chỉ là tin thất thiệt. 

 

 

(Ảnh minh họa)

Trước đó, hôm 23/7, giữa lúc chính quyền Mỹ và Nga còn đang tranh cãi quanh việc cho cựu điệp viên CIA Edward Snowden tị nạn, trang mạng Internet Chronicle đã tung tin việc công dân Mỹ này nắm trong tay tài liệu về một cơn bão mặt trời hủy diệt, có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng.

Để tăng phần giật gân, những người đưa tin này còn tuyên bố tài liệu mà Snowden có được chứng minh rằng từ 14 năm trước, các chuyên gia của CIA đã biết trước sự kiện bão mặt trời này sẽ xảy ra vào tháng 9 này. Thậm chí chính phủ nhiều quốc gia được cho là đã âm thầm chuẩn bị cho một nạn đói tòan cầu sau cơn bão mặt trời tàn khốc.

Tuy vậy đây chỉ là một tin đồn thất thiệt, hay một trò đùa của tác giả bài viết dành cho những người nhẹ dạ, thích tin đồn.

Trước hết, biên tập viên Paul Joseph Watson của trang Infowars chỉ ra rằng, người đọc có thể dễ dàng nhận ra vì sao thông tin này là tưởng tượng nếu họ đọc qua mục giới thiệu của trang tin nêu trên.

Tại đây, Internet Chronicle khẳng định trang web này “không thuộc về trái đất này. Sau khi lao xuống một thiên thạch ngày 30/12/1976, lớp vỏ bọc của người ngoài hành tinh của các biên tập viên Chronicle đã nhanh chóng thích nghi với khí hậu trái đất và hệ vi khuẩn. Họ có thể tồn tại một cách tự nhiên trong thế giới hoang dã và sinh sản tự do…”.

Ngoài ra trang tin này còn đăng những bài viết khác như “Snowden được phong thánh”, “Obama ân xá cho Snowden” hay “Edward Snowden bị máy bay không người lái giết chết tại đại sứ quán Ecuador”. Nhưng đây rõ ràng đều là những thông tin sai sự thật.

Đọc thêm: NASA ra thông báo mới nhất về “ngày tận thế”

LongK

Thanh Tùng
Theo Dân Trí/MSN/Infowars