Doanh nghiệp

Sẽ có thêm một nhà máy tỷ đô nữa của Samsung tại Việt Nam?

Sẽ có thêm một nhà máy tỷ đô nữa của Samsung tại Việt Nam?

Samsung đang cân nhắc việc chuyển nhà máy lắp ráp và sản xuất màn hình LCD của hãng này tại Hàn Quốc sang Trung Quốc và Việt Nam. Thông tin này vừa được chia sẻ trên tờ AJU Bussiness Daily của Hàn Quốc.

Theo AJU Bussiness Daily, sở dĩ có kế hoạch trên là do chi phí dành cho nhân công tại Hàn Quốc tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Cũng theo tờ báo của Hàn Quốc, các dây chuyền nằm trong kế hoạch chuyển rời địa điểm sản xuất của Samsung đều thuộc khâu lắp ráp màn hình. Đây vốn là khâu yêu cầu không quá khắt khe về trình độ nhân công và chất xám. Đa phần công nhân làm việc tại các dây chuyền này đều là những lao động phổ thông. Với bộ phận nghiên cứu và chế tạo, nhiều khả năng Samsung vẫn sẽ duy trì các đơn vị này tại những cơ sở trong nước.

Trước đó Samsung cũng đã tiến hành xây dựng một nhà máy sản xuất màn hình tại Bắc Ninh. Nhà máy này trực thuộc công ty Samsung Display. Đây là một công ty thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn Samsung. Công ty này là nơi chuyên môn hóa trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại màn hình cao cấp có độ phân giải cao với mọi kích thước cho các loại điện thoại di động smartphone,máy tính bảng, ti vi, Note PC… 

 

Tại sao Samsung đầu tư hàng tỷ đô xây dựng nhà máy ở Việt Nam?

(Techz.vn) Sau gần 20 năm có mặt tại Việt Nam (1996-2015), Samsung đã dần khẳng định vị thế "ông lớn" của mình bằng việc mạnh tay đầu tư hàng tỷ đô để xây dựng hàng loạt các nhà máy. Vậy tại sao doanh nghiệp này lại quyết định bỏ ra số tiền lớn đến như vậy?