Nhịp sống số

Sẽ có thể sạc pin điện thoại từ phân người

Sẽ có thể sạc pin điện thoại từ phân người

Theo một kết quả nghiên cứu của trường đại học Đông Anglia (UEA – Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), năng lượng dành cho những chiếc điện thoại di động hoàn toàn có thể được tạo ra từ phân người.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, trong chất thải của con người và động vật đều có chứa các loại vi khuẩn, người ta có thể sử dụng năng lượng tạo ra từ những con vi khuẩn đó để chuyển hóa thành điện năng. Cụ thể hơn, vi khuẩn sống được là nhờ quá trình trao đổi chất thông qua các chất khoáng của sắt. Trong quá trình này, dòng điện sẽ được tạo ra từ các tế bào và pin sẽ được sạc đầy thông qua quá trình trao đổi chất đó.

Vi khuẩn sẽ là người cung cấp điện năng cho con người trong tương lai (Hình minh họa)

Kết quả của nghiên cứu này đã củng cố thêm cơ sở khoa học cho sự ra đời của việc tạo ra điện năng từ chất thải của con người. Trước đó, những chiếc xe bus chạy từ nguồn năng lượng sinh ra bởi chất thải con người cũng vừa mới được một công ty tại Anh quốc đưa vào sử dụng. Bên cạnh phân người, nước tiểu cũng là nguồn điện năng ưa thích của các nhà khoa học.

 

Xe buýt chạy bằng… phân người xuất hiện tại nước Anh

(Techz.vn) Để có thể di chuyển quãng đường 300 km, những chiếc xe bus chạy bằng phân cần sự đóng góp “công sức” trong suốt 1 năm của 5 người .

 

Tag:

pin

Sạc