Nhịp sống số

4 cô gái châu Phi tạo ra máy phát điện từ nước tiểu

4 cô gái châu Phi tạo ra máy phát điện từ nước tiểu

Bốn cô gái trẻ của châu Phi đã cùng nhau nghiên cứu và tạo ra một chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu. Chiếc máy này thực sự có tác dụng hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác đằng sau sáng tạo của họ.

Theo trang tin công nghệ Cnet, Duro-Aina Adebola, Akindele Abiola, Faleke Oluwatoyin, tất cả đều 14 tuổi và Bello Eniola, 15 tuổi đã cùng nhau sáng tạo ra sản phẩm này. Họ cho biết nó có thể tạo ra 1 giờ điện từ 1 lít nước tiểu.

Chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu này sẽ được trưng bày trong tuần này tại sự kiện Maker Faire Africa ở Lagos, Nigeria. Một bài viết đăng trên blog Maker Faire Africa đã miêu tả quy trình làm việc của chiếc máy phát điện này trong mấy từ như sau:

Rót nước tiểu vào một bình điện phân, nước tiểu sẽ phân tách thành hydro. Xylanh khí sẽ đẩy hydro vào một xylanh borac lỏng được dùng để loại bỏ độ ẩm ra khỏi khí hydro. Khí hydro tinh chế này sẽ được đẩy vào máy phát điện.

Tất nhiên, hydro có thể có nguy cơ cháy nổ, vì thế các cô gái đã dùng van một chiều như một biện pháp an toàn (dù nó có đủ an toàn hay không thì chưa rõ). Blog không đề cập đến việc bình điện phân lấy năng lượng ở đâu hay bình điện phân có dùng nhiều điện hơn cả số điện mà chiếc máy phát này mang lại hay không.

Có nhiều người bình luận trên blog Maker Faire Africa đã khen ngợi sản phẩm của các cô gái, cũng có nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về chiếc máy kỳ cục của họ. Có thể một ngày nào đó, các cô gái sẽ trở thành những nhà hoá học nổi tiếng. Nhưng họ không phải là người đầu tiên tiến cử nước tiểu (và cả phân của con người, động vật) làm nguồn nhiên liệu thay thế.

Chẳng hạn, năm ngoái các nhà nghiên cứu của Trường đại học Ohio ở Mỹ đã trình bày phát kiến công nghệ chiết xuất hydro từ nước tiểu. Với cách làm đó, họ nói rằng lượng điện cần thiết để chiết xuất hydro sẽ ít hơn so với chiết xuất hydro từ nước, bởi hydro có thể được phân tách dễ dàng hơn từ amoniac và các hợp chất hoá học urê có trong nước tiểu.

Tuy vậy, 4 cô gái châu Phi có thể là những nhà nghiên cứu trẻ nhất đã học hỏi biến nước tiểu thành điện. Bỏ qua những sự hoài nghi, tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng họ đáng được khen ngợi vì những nghiên cứu này. Bởi ở tuổi 14, rất nhiều cô bé, cậu bé vẫn chỉ bận bịu với việc xem TV hơn là quan tâm đến chuyện chiết xuất hydro.

 

Theo vnewviews