Doanh nghiệp

Samsung - Gã khổng lồ định hình cả ngành công nghiệp di động

Samsung - Gã khổng lồ định hình cả ngành công nghiệp di động

Thị trường smartphone đã phát triển đạt đến đỉnh cao với rất nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, liệu có bao giờ người dùng tự hỏi Samsung và Apple vẫn đang là hai cái tên đứng đầu thị trường. Câu trả lời đơn giản từ quá trình hình thành của hai thương hiệu này. Apple đạt ngưỡng thành công nhờ chiến lược làm marketing và đồng bộ hoá nhờ iOS, còn với Samsung, lịch sử, những thành tựu đáng tự hảo đã làm nên cái tên số một thế giới.

Ngay cả khi bạn là người am hiểu thị trường điện thoại nói riêng và công nghệ nói chung, bạn cũng không thể nào nắm bắt được hết những thành tựu mà Samsung mang đến cho thị trường. Samsung, một gã khổng lồ định hình cả một ngành công nghiệp nhờ sức mạnh công nghệ đã có những đóng góp to lớn như thế nào?

Chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng nghe nhạc MP3

Ít ai biết được Samsung là thương hiệu sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên có chức năng nghe nhạc MP3 ra mắt vào năm 1999 và ngay lập tức trở thành 100 thiết bị tốt nhất, có tầm ảnh hưởng nhất trong giai đoại 1923-2000 do tạp chí Time bình chọn. Có thể nói chiếc điện thoại có tên Samsung SPH-M100 UpRoar mở ra một tính năng mới trên điện thoại, đó là nghe nhạc.

Camera luôn là điểm mạnh, cải tiến không ngừng

Khi mọi người vẫn quen với những chiếc điện thoại của Nokia với số chấm là 5MP thì tại một nơi xa xôi, cụ thể là Ấn Độ, Samsung đã cho ra mắt chiếc smartphone sở hữu camera lên tới 8MP với tên mã INNOV8. Đáng tiếc chiếc smartphone này không được bán ra rộng rãi trên toàn thế giới nên khả năng nhận biết là hoàn toàn thấp. Nhưng dẫu sao đó là khởi điểm cho một lĩnh vực mà Samsung luôn là kẻ dẫn đầu qua từng năm.

Chỉ không lâu sau sự xuất hiện của INNOV8, Samsung tiếp tục cho ra chiếc smartphone đầu tiên sở hữu camera 12MP với tên mã M8910 Pixon12. Sau khi trải qua giai đoạn chạy đua về cấu hình và thị trường smartphone dần trở nên bão hoà, Samsung lại mang đến một thành công tuyệt đỉnh khác với bộ đôi Galaxy S7/S7 Edge với khẩu độ lớn nhất thế giới cho đến tận thời điểm hiện tại f/1.7. Bên cạnh đó, công nghệ Dual Pixel lần đầu tiên cũng xuất hiện trên một cảm biến nhỏ như trên smartphone.

Tạo nên xu hướng màn hình lớn với dòng Galaxy Note

Sau khi ra mắt Galaxy S2, Samsung đã bất ngờ trình làng một mẫu smartphone với màn hình 5.5 inches mang tên Galaxy Note. Ở thời điểm đó, nhiều người đã vội vàng chê bai Samsung khi kích thước quá khổ và tiếp cận với các dòng máy tính bảng lúc đó. Song, ít ai có thể phủ nhận được sức mạnh và sự cuốn hút của bút S-Pen độc đáo, đồng thời, Galaxy Note là dòng điện thoại sở hữu công nghệ đỉnh cao nhất hiện nay. Samsung chính là thương hiệu mang đến sự bùng nổ của các thiết bị màn hình lớn và cho đến nay, với thiết kế được tinh chỉnh, hầu hết các smartphone được ra mắt đều sở hữu màn hình 5.5 inches trở lại, đúng kích thước mà Note I sở hữu.

Đã có 6 đời smartphone Note được trình làng và tất cả đều khẳng định sự độc tôn ngoại trừ Note 4 với đối thủ là iPhone 6 Plus. Khi mất đi vị trí số 1, Samsung lại quay trở lại mạnh mẽ hơn với Note 5 nhờ sự cách tân tuyệt đỉnh. Tất cả những gì trên Note 5 là vượt trội hoàn toàn so với Note 4 và bất kỳ một chiếc phablet nào trên thị trường đều phải ngả mũ thán phục. Thiết kế, hiệu năng, camera và bút S Pen tuyệt đỉnh là những gì mà người ta nhắc đến Note 5. Cho đến thời điểm hiện tại, Note 5 vẫn là chiếc phablet đáng mua nhất hiện nay.

Có một điểm khác biệt của Galaxy Note so với toàn bộ thị trường đó là chiếc bút S Pen. Samsung không là người đầu tiên đưa ra chiếc bút cảm ứng nhưng lại là thương hiệu mang đến một kỷ nguyên tương tác tuyệt đỉnh cho thiết bị này. S Pen phát triển đi kèm nhiều tính năng tiện lợi biến chiếc Galaxy Note thành sổ tay số ấn tượng, viết và vẽ như bút bình thường. Ngoài ra, S Pen còn mang tới nhiều tính năng ấn tượng dành riêng cho các sản phẩm của Samsung. Có thể nói, một trong những yếu tố khiến người dùng lựa chọn Galaxy Note đó chính là chiếc bút cảm ứng “thần thánh” này.

Không ai tiếp cận màn hình cong sớm và thành công như Samsung

Có thể Galaxy Round không thành công nhưng ở một mức độ nào đó, sản phẩm này là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên mới. Sau đó là Note Edge với màn cong ở một bên cũng là sự khởi đầu cho giao diện Edge vẫn còn hoang sơ. Nhiều chuyên gia đã từng nhận định màn hình cong là không cần thiết nhưng chính Samsung đã chỉ ra điều đó là hoàn toàn sai lầm khi tung ra S6 Edge, S6 Edge Plus với màn hình cong tràn hai bên và tối ưu nó trên S7 Edge.

Samsung thành công đến đâu thì ai cũng hiểu, S7 Edge bán chạy hơn rất nhiều so với S7 và màn hình cong đã mang đến một lợi thế không hề nhỏ cho người dùng. Một thiết bị đẹp mắt, dễ cầm, giao diện Edge tiện lợi, cảm giác vuốt cảm ứng cực tốt là những gì mà S7 Edge mang lại. Kỷ nguyên màn hình cong đã bắt đầu và Samsung lại là cái tên định hình cho thị trường. Thế nhưng, những cái tên đi sau như Xiaomi, BlackBerry lại không gặt hái được nhiều thành công bởi Samsung đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình vì không chỉ cong mà còn hữu dụng hơn rất nhiều.

Smartwatch sở hữu kết nối 3G đầu tiên trên thế giới

Dường như những mảng thiết bị mà Samsung gia nhập đều mang lại thành công cho hãng. Ngoài smartphone, smartwatch cũng nhiều lần vang danh gã khổng lồ đến từ Hàn Quốc với dòng Gear. Đã có nhiều phiên bản khác nhau của Galaxy Gear bao gồm Gear S, Gear S2, Gear Fit, Gear Fit 2, Gear S3, Gear S3 Frontier... Tất cả chúng đều đã được hoàn thiện và cải tiến để trở thành những chiếc smartwatch dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chiếc Gear S là smartwatch đầu tiên trang bị kết nối 3G trên thế giới, một thành tựu đáng tự hào.

Đi đầu về tích hợp công nghệ di động mới

Chiếc điện thoại thương mại đầu tiên sử dụng 3G thuộc về Samsung, SCH-R900 của hãng là chiếc smartphone đầu tiên hỗ trợ kết nối LTE. Những công nghệ di động mới nhất đều được Samsung áp dụng một cách nhanh nhất trên các dòng sản phẩm của mình. Hãng luôn muốn mang tới sự hoàn thiện, đi đầu về công nghệ dù có chưa biết sản phẩm đó có thực sự thành công hay không. Mọi khởi đầu đều mang tới giá trị dành riêng cho Samsung và càng ngày, hãng càng đem lại những trải nghiệm tốt hơn.

Gần đây nhất, Samsung Galaxy Note 7 là chiếc smartphone đầu tiên hỗ trợ công nghệ 4,5G. Có lẽ thói quen của gã khổng lồ Hàn Quốc là vượt lên trên tất cả trên thị trường.

Thay cho lời kết

Trên đây chỉ là những điểm nhấn mà ít ai biết được về Samsung mà thôi, còn rất nhiều điều để nói về thương hiệu này, đặc biệt là đóng góp to lớn về mặt công nghệ, sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng trên toàn cầu. Samsung vẫn là số một về doanh số bán ra thiết bị, giá trị này trong tương lai không ai có thể chắc chắn nhưng có một điều chúng ta cần phải khẳng định “Samsung là ông vua về công nghệ di động”. Mãi mãi là như vậy!

 

Trên tay Galaxy C9 Pro: Con quái vật 6GB RAM đến từ Samsung

(Techz.vn) Cấu hình siêu khủng chính là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về mẫu điện thoại vừa mới được Samsung cho ra mắt.