Xe A-Z

Ông trùm Rolls-Royce Việt Nam: Thú chơi xe của Minh “Nhựa” rất bình thường

Ông trùm Rolls-Royce Việt Nam: Thú chơi xe của Minh “Nhựa” rất bình thường

Liên tục tậu những siêu xe thuộc diện hàng hiếm và có giá trị cao, Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh “Nhựa” được nhiều người “phong” cho anh cái danh “tay chơi xe số 1” tại Việt Nam. Đặc biệt là hồi cuối năm ngoái anh còn chi gần 100 tỷ đồng để tậu “thần gió” Pagani Huayra.

"Thần gió" Pagani Huayra của đại gia Minh "Nhựa".

Tại Việt Nam, “thần gió” Pagani Huayra đang là siêu xe đắt nhất. Ngoài Pagani Huayran, một số mẫu xe khác cũng được đại gia chơi xe số 1 Việt Nam ưa chuộng là Lamborghini Aventador SV, McLaren 650S hay Range Rover....

Tuy nhiên, trong bộ sưu tập siêu xe hiện tại của anh lại không hề xuất hiện cái tên đình đàm khác là Rolls-Royce.

Những chiếc xe anh từng sở hữu.

Rolls-Royce là thương hiệu xe siêu sang đến từ Anh Quốc. Đây là thương hiệu luôn đề cao tính cá nhân hoá của khách hàng. Khách hàng mua xe, họ có quyền chọn lựa màu sơn, màu da, gỗ.... hay thậm chí là khắc hoạ những nét riêng để tạo dấu ấn cá nhân.

Thế nhưng, đại gia Minh “Nhựa” lại không hề nghĩ tới vấn đề này. Giả sử anh có ý định sở hữu một chiếc Rolls-Royce thì việc cá nhân hoá chiếc xe đó sẽ như thế nào?

Tản mạn và chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch công ty Regal Motor Cars – đơn vị phân phối Rolls-Royce chính hãng duy nhất tại Việt Nam, ông Đoàn Hiếu Minh cho rằng, khi Phạm Trần Nhật Minh có đủ tiềm lực tài chính và mong muốn ngày càng đi lên thì việc đáp ứng nhu cầu của mình mà không ảnh hưởng tới ai là việc bình thường. Và chúng ta nên tôn trọng điều đó.

Ông Đoàn Hiếu Minh chia sẻ về thú chơi xe của Minh "Nhựa".

Ông Hiếu Minh chia sẻ thêm: “Giống như chúng ta thôi, khi bạn học đại học, bạn được bố mẹ cho 1 chiếc xe máy, có thể chiếc xe máy đó thời sinh viên không được đẹp lắm. Đến khi đi làm, chắc chắn bạn mua 1 chiếc xe máy khác. Và khi bạn có điều kiện chắc chắn bạn sẽ mua ô tô. Nhu cầu của con người dần được nâng cấp và thăng tiến.

Cũng như anh Minh đã có những chiếc xe khác rồi thì đương nhiên nhu cầu của anh ấy phải được tiến lên và điều này là tâm lý hết sức bình thường của con người....

Còn nếu trong trường hợp anh Phạm Trần Nhật Minh có mua xe Rolls-Royce của tôi, anh ấy muốn cá nhân hoá, với tư cách là người bán hàng, tôi sẽ phải làm sao đáp ứng toàn bộ nhu cầu của anh ấy.

Nếu những gì anh đấy đưa vào tôi thấy ý nghĩa thì tôi phải ủng hộ, còn những gì tôi thấy chưa hiểu, đối với tôi có phần gì đó có chút tiêu cực thì tôi phải tìm hiểu, trao đổi với anh ấy. Và nếu tôi thấy tôi có thể thuyết phục anh ấy theo chiều tốt hơn thì sao. Tôi luôn chào mừng những người đến với Rolls-Royce”.