Nhịp sống số

Người mua ô tô trả góp qua ngân hàng sẽ được gỡ khó

Người mua ô tô trả góp qua ngân hàng sẽ được gỡ khó

Từ đầu tháng 7/2017 tới nay, từ trên mạng đến cuộc sống thường ngày, mọi người đều bàn về thông tin Cảnh sát giao thông sẽ không chấp nhận giấy tờ mà ngân hàng chứng nhận cầm cố. Và chủ xe ôtô sẽ bị xử phạt tương đương với lỗi không có giấy tờ xe.

CSGT sẽ không chấp nhận giấy tờ thay thế do ngân hàng cấp

Giải thích cho vấn đề này, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt hay C67, Bộ Công an cho rằng trong thời gian hợp đồng thế chấp vẫn còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 11/2012/NĐ-CP) bên thế chấp được quyền giữ bản chính Giấy đăng ký xe. Đồng thời Cục đã ra văn bản không chấp nhận giấy chứng nhận do ngân hàng cấp như trước tới toàn bộ các đội cảnh sát giao thông.

Đa số các ngân hàng cho rằng không thể trao giấy tờ gốc cho khách hàng và phản ứng về vấn đề này. Bởi theo đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 320 tại BLDS 2015 về Nghĩa vụ của bên thế chấp “Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác”.

Người mua xe trả góp như đang ngồi trên đống lửa

Lúc này, người mua xe trả góp đang ngồi trên đống lửa bởi không biết xử lý vấn đề này ra sao. Trên thực tế, có tới 80% người dân mua xe ô tô là dưới dạng trả góp. Và đã có trường hợp bị CSGT xử phạt vì không mang theo giấy tờ xe gốc.

Để tháo gỡ sự hoang mang đang cho những ai đang vay mua trả góp ô tô, ngày 12/7/2017, Thống đốc NHNN đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp (Văn bản số 5487/NHNN-PC) đề nghị Bộ Tư pháp hoàn thiện và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 163/2006/NĐ-CP, Nghị định 11/2012/NĐ-CP. Để bên nhận thế chấp có quyền giữ bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp, trong trường hợp các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của Bộ Luật dân sự 2015.

Một trường bị xử lý vì không mang theo giấy tờ xe gốc

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 11/2012/NĐ-CP, NHNN cũng đề nghị Bộ Công an cũng như công an các cấp không xử phạt người dân lưu thông mang theo giấy chứng nhận của ngân hàng mà không mang giấy tờ gốc.

Có thể nói, NHNN đã ghi điểm xuất sắc với người dân qua hành động đề xuất giải pháp này. Giúp tháo gỡ khó khăn cho người dân thay vì các thông tư máy móc.

 

Đã có “đá lạnh” làm lạnh một cách vô hạn

(Techz.vn) Do nhu cầu làm lạnh đồ uống mà không muốn nó bị nhạt đi do sự tan chảy của đá mà một người đàn ông ở Mỹ đã chế tạo ra một loại “đá lạnh” đặc biệt không rỉ và không tan trong nước nhưng lại có tác dụng làm lạnh đồ uống cực kỳ hiệu quả.