Nhịp sống số

Người đàn ông tuyên bố sở hữu "một nửa Facebook" bị kết án 40 năm tù giam

Người đàn ông tuyên bố sở hữu

- Paul Ceglia, người đàn ông 39 tuổi, đã bị kết án tại New York vì hành vi gian lận có tổ chức. Theo bản án được công bố, mức án mà anh chàng này có thể phải đối mặt sẽ lên tới 40 năm tù giam. 
- Văn phòng Luật sư Hoa Kì ở Manhattan đã cáo buộc rằng người đàn ông này đã cố tình làm sai lệch hồ sơ và phá hủy chứng cứ, thực hiện một âm mưu mà "trị giá" của nó có thể lên tới nhiều tỉ USD để lừa gạt cả Zuckerberg và Facebook.

Người đàn ông tuyên bố có quyền sở hữu một nửa giá trị của mạng xã hội lớn nhất hành tinh - Facebook - có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù giam.


Vào ngày 26/10 vừa qua, Paul Ceglia, người đàn ông 39 tuổi, đã bị kết án tại New York vì hành vi gian lận có tổ chức. Theo bản án được công bố, mức án mà anh chàng này có thể phải đối mặt sẽ lên tới 40 năm tù giam. 

Anh chàng này được nhiều người biết tới nhờ vụ kiện của mình nhằm chống lại CEO, đồng sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg, tuyên bố rằng đáng lẽ ra bản thân phải được hưởng 50% cổ phần trong công ty. Tuy nhiên, văn phòng Luật sư Hoa Kì ở Manhattan đã cáo buộc rằng người đàn ông này đã cố tình làm sai lệch hồ sơ và phá hủy chứng cứ, thực hiện một âm mưu mà "trị giá" của nó có thể lên tới nhiều tỉ USD để lừa gạt cả Zuckerberg và Facebook. 


Paul Ceglia.


Vào năm 2010, Paul đã đệ đơn kiện Zuckerberg, tuyên bố rằng anh ta và Mark Zuckerberg trong thời gian còn là sinh viên tại Đại học Harvard đã cùng nhau đặt bút kí kết vào một bản hợp đồng trong tháng 4/2003; trong đó có nói rằng Paul sẽ được sở hữu 50% cổ phần trong công ty Internet non trẻ mới được thành lập, mà sau này chính là Facebook. Paul đã đóng góp vào công ty này số tiền 1.000 USD. 

Paul đã đệ trình lên tòa án một hợp đồng gồm 2 trang cùng với những e-mail trao đổi giữa anh và Zuckerberg, coi chúng như là bằng chứng của thỏa thuận này. Nhà chức trách cho hay sau khi giám định những chứng cứ này, họ đã phát hiện ra rằng đơn giản, Paul đã làm giả trang hợp đồng đầu tiên và gắn trang này với một trang khác chứa chữ kí của cả hai bên.

nguoi-dan-ong-tuyen-bo-so-huu-mot-nua-facebook-bi-ket-an-40-nam-tu-giam


Đồng thời, họ cũng nhận định rằng Paul đã làm giả các e-mail trao đổi giữa hai người, vốn sử dụng tài khoản của đại học Harvard, có nội dung xoay quanh dự án Facebook, trong đó có bao gồm cả những cách thức tạo thu nhập từ trang web này. Anh ta đã cả gan điều chỉnh giờ trên máy tính để hợp thức hóa thời gian chúng được tạo ra. 

Được biết Mark Zuckerberg và Paul quen nhau thông qua mạng Craigslist. Paul đã ngỏ lời mời Mark tham gia vào dự án StreetFax của anh ta, tuy nhiên, theo lời anh ta nói thì trong quá trình tham gia dự án, Mark luôn chậm trễ, vi phạm các điều khoản hợp đồng. Do đó, đương nhiên, anh ta có toàn quyền sở hữu dự án này (tức Facebook ngày nay). Ban đầu, Paul tuyên bố anh ta sở hữu 84% cổ phần của Facebook, nhưng về sau, con số được anh ta đưa ra chỉ còn là 50%. 

Tổng hợp/Genk.vn