Máy tính

Chỉ một phần tư 'dân' Facebook kết bạn với sếp

Chỉ một phần tư 'dân' Facebook kết bạn với sếp

Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều "Facebooker" kết bạn với cấp trên nhất. Người Italy lại hay trút tức giận của mình về sếp và công ty lên mạng xã hội này.

Nhiều người có thói quen chia sẻ mọi thứ về cuộc sống và công việc của mình trên Facebook.

Cuộc khảo sát do công ty bảo mật AVG của Mỹ thực hiện trên 4.400 người tại 11 quốc gia cho thấy những người dùng ở Mỹ và Italy có xu hướng kết bạn với sếp trên Facebook nhiều hơn cả, chiếm khoảng 33% "cư dân" ở mạng xã hội này. Các "Facebooker" tại Pháp ít bấm nút "Add Friend" với cấp trên nhất.

Khảo sát còn phát hiện có khoảng 60% người dùng Facebook, độ tuổi 18-25, kết bạn với đồng nghiệp trên mạng xã hội và cho phép đồng nghiệp xem mọi thứ trên tường nhà mình - cao nhất là Nhật Bản với 73%, Cộng hoà Czech 70%, New Zealand là 67% và Anh 66%. Ngoài ra, Italy là quốc gia có nhiều người thích trút tức giận lên Facebook nhất, tiếp đến là Pháp và New Zealand.

Nghiên cứu của AVG cũng cho thấy các thành viên trưởng thành, tuổi từ 18-25, có xu hướng không lọc thông tin trước khi đăng lên mạng.

Biểu đồ kết quả khảo sát người dùng Facebook:

Dân Mỹ từ 18-25 tuổi có xu hướng kết bạn với sếp trên Facebook nhiều hơn các nước khác.

 

Người Czech để đồng nghiệp theo dõi hết những gì họ "post" lên tường Facebook.
Nhiều người bày tỏ thái độ bực tức với công ty, cấp trên bằng cách trút giận lên Facebook, nhiều nhất là ở Italy.

 

Theo số hoá