Doanh nghiệp

Ngay cả khi chuyển nhà máy về Mỹ, Apple vẫn gặp khó vì chính sách của Donald Trump

Ngay cả khi chuyển nhà máy về Mỹ, Apple vẫn gặp khó vì chính sách của Donald Trump

Theo yêu cầu của Donald Trump, Apple phải sản xuất iPhone và các thiết bị của hãng ngay tại nước Mỹ. Không chỉ của Apple, quyết định của Tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các gã khổng lồ về công nghệ tập trung tại Thung lũng Silicon. Theo đó, ông lên ý tưởng đánh thuế 35% với tất cả các sản phẩm nhập khẩu được thực hiện bên ngoài nước Mỹ.

Apple phải chuyển toàn bộ nhà máy về Mỹ. Ảnh: Internet

“Apple buộc phải xây dựng thiết bị chết tiệt của họ tại đất nước này thay vì nước khác”. Donald Trump đã từng tuyên bố.

Tờ Nikkei Asian Review đã trích dẫn một nguồn tin giấu tên chỉ ra Apple đang nghiên cứu khả năng sản xuất iPhone ở các bang tại nước Mỹ. Apple đã trao đổi với hai đối tác lớn nhất của hãng là Pegatron và Foxconn về việc đặt nhà máy tại Mỹ để sản xuất iPhone và iPad. Vấn đề này đã được đưa ra bàn bạc vào tháng 6 vừa qua, trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ.

Hiện tại, Foxconn đã đồng ý giúp Apple đưa một dây chuyền sản xuất về nước, trong khi Pegatron đã từ chối tham gia vì chi phí sẽ rất đắt. Bên cạnh đó, nguồn tin trên chỉ ra chi phí tạo nên các thiết bị sẽ tăng gấp đôi so với thời điểm này. Một thông tin không hề vui đối với bất kỳ nhà sản xuất nào, không riêng về Apple.

Một trong những vấn đề khác mà Apple phải đối mặt là họ không thể sản xuất toàn bộ các thành phần cho iPhone tại Mỹ và nếu đặt các khâu sản xuất ở nhiều bang khác nhau, một tỷ lệ % sẽ được áp dụng. Rõ ràng, Donald Trump đang làm khó Apple và cả thị trường công nghệ toàn cầu.

 

Apple từ chối bảo hành iPhone 6 Plus đơ cảm ứng, hỗ trợ sửa chữa 3,6 triệu đồng

(Techz.vn) Lỗi sọc ngang, đơ cảm ứng trên các mẫu iPhone 6 Plus được Apple xác nhận là do bị rơi nhiều lần, không phải lỗi từ nhà sản xuất.