Xe A-Z

Mercedes nghiên cứu xe chạy bằng hydro, tham vọng xe sang "sạch" nhất thế giới

Mercedes nghiên cứu xe chạy bằng hydro, tham vọng xe sang

Trong lịch sử, về mảng những các loại xe sử dụng nhiên liệu sạch, chúng ta đã có xe dùng động cơ chạy bằng khí pin nhiên liệu chạy bằng hydro và dòng sản phẩm điện thuần được hỗ trợ thêm động cơ chạy bằng xăng.

Tuy nhiên hiện nay, Mercedes đang lên kế hoạch kết hợp cả hai loại xe trên lại để tạo ra một dòng xe hybrid với động cơ điện thuần và cả pin nhiên liệu hydro, gọi tắt là GLC F-cell và nó có khả năng là chiếc xe “xanh” nhất, thân thiện với môi trường nhất trên thế giới.

Sản phẩm mà Mercedes ấp ủ dự báo sẽ là chiếc xe “xanh” nhất thế giới. Ảnh: Mashable

Chiếc xe này sẽ được trang bị một bộ pin nhiên liệu chạy bằng hydro, biến hydro thằng điện năng để hoạt động. Năng lượng này sẽ giúp một mô tơ điện chạy, làm di chuyển hai bánh sau của xe. Được biết hydro lỏng được chứa trong những hộp chứa nhỏ cạnh pin đằng sau xe. Bộ pin này có thể cắm sạc bình thường như những chiếc plug-in hay EV. Chính nhờ sự kết hợp này, xe có thể chạy được đến 310 dặm cho một lần sạc và đổ đầy bình.

Xe có thể đạt 310 dặm nhờ thiết kế động cơ đặc biệt này. Ảnh: Mashable

Nhiều người không để tâm đến nhưng việc sản xuất những pin lithium cho các xe điện như Tesla là vô cùng “bẩn”, hao tốn năng lượng và quy trình không được sạch thế nên những sản phẩm pin lithium không phải là giải pháp thân thiện môi trường nhất.

Nhưng hydro thì khác. Khi nó đi qua bộ pin nhiên liệu để tạo ra điện, sản phẩm phụ duy nhất của nó chỉ là hơi nước. Một khuyết điểm duy nhất của công nghệ này chính là số lượng nơi sản xuất hydro lại khá ít so với những loại nhiên liệu khác.

Nhà máy sản xuất hydro rất ít. Ảnh: Mashable

Về giá cả của sản phẩm này trong tương lai, Mercedes lại chưa có công bố gì mới. Dù vậy, hãng xe này cũng nói rằng những chiếc xe của hãng có công nghệ này sẽ được niêm yết giá phải chăng.

Tham khảo: Mashable

 

Trung Quốc thanh lý hàng loạt Mercedes S500L Pullman từng đưa đón nguyên thủ

(Techz.vn) Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vừa bất ngờ thanh lý 8 chiếc siêu xe “quái vật” Limousine Mercedes-Benz với giá chỉ từ 1,68 tỷ đồng/xe.