Doanh nghiệp

Lợi nhuận sụt giảm, Apple đối mặt với "cuộc chiến" bảo vệ thị phần

Lợi nhuận sụt giảm, Apple đối mặt với
 CEO Tim Cook của Apple thừa nhận rằng, lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, lợi nhuận của công ty đã bị sụt giảm, cho dù doanh số bán iPhone vẫn tăng trưởng.

Tình hình kinh doanh sụt giảm

CEO Tim Cook vừa chính thức thừa nhận rằng, tốc độ tăng trưởng của Apple đã chậm lại và tỷ suất lợi nhuận đã giảm từ mức cao kỷ lục của năm 2012. Nhưng công ty đã xoa dịu các nhà đầu tư bằng cách cho biết ý định sẽ trả 100 tỷ USD cho các cổ động vào cuối năm 2015 dưới hình thức mua lại cổ phần và gia tăng cổ tức.

Apple hiện chiếm 17% lượng smartphone bán ra thị trường trong Q1/2013 (IDC/AP)

Trong giai đoạn này, công ty báo cáo lợi nhuận 9,55 tỷ USD, giảm so với mức 11,62 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó doanh thu tăng từ 39,19 tỷ USD lên 43,6 tỷ USD.

Công ty đã xuất xưởng 37,43 triệu iPhone trong quý qua, tăng 7% so với mức 35,06 triệu chiếc trong cùng kỳ năm 2012 và điều đó không có gì ngạc nhiên khi nó giảm so với con số kỷ lục 47,79 triệu chiếc trong quý cuối năm 2012. Doanh thu iPhone đạt 22,95 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, doanh số máy tính bảng iPad là 19,48 triệu chiếc, tăng 65% so với mức 11,8 triệu chiếc của cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm từ mức 22,8 triệu chiếc trong quý trước đó. Doanh thu bán iPad là 8,75% , tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty lưu ý rằng, dòng máy tính bảng iPad mini có giá chiến lược nhưng lợi nhuận thấp vẫn là sản phẩm tương đối mới và do đó không ảnh hưởng nhiều tới kết quả kinh doanh của quý qua.

Không còn là nhà sản xuất duy nhất có smartphone thiết kế đẹp

Cho dù bạn thích iPhone, Android, Windows Phone hay BlackBerry thì khó có thể phủ nhận rằng, các điện thoại của Apple có thiết kế đẹp nhất.

Nhưng trong nhiều năm qua, có vẻ như các nhà sản xuất điện thoại khác thậm chí không còn cố gắng cạnh tranh về thiết kế. Trong khi các đối thủ cạnh tranh bắt kịp được với iPhone về độ mỏng và độ nhẹ, thì họ lại chỉ dựa trên vỏ nhựa, làm cho chiếc điện thoại của họ có vẻ yếu thế và rẻ tiền hơn.

Nhưng gần đây, các nhà sản xuất điện thoại khác đã tiếp cận với các ý tưởng thiết kế cao cấp. HTC đã cho ra đời một thiết bị tuyệt đẹp với vỏ nhôm nguyên khối và Nokia được cho là đang làm việc với smartphone Windows Phone cũng sử dụng vỏ nhôm. Mặc dù Samsung đang sử dung vỏ nhựa cho siêu phẩm Galaxy S4, công ty được đồn thổi sử dụng kim loại cho dòng Galaxy Note sắp tới. Nhôm không phải là vật liệu duy nhất mà các nhà sản xuất điện thoại nhắm tới. Chẳng hạn như Sony Xperia Z và Google Nexus 4 lại sử dụng các các tấm kinh ở mặt trước và sau của điện thoại tương tự như iPhone 4 và 4S của Apple.

HTC one

HTC one với kết cấu vỏ nhôm nguyên khối trông đẹp mắt và cao cấp.

Trong khi đó, nhôm hiện giờ đã rẻ hơn và dễ dàng thực hiện hơn và sử dụng rộng rãi làm vật liệu chế tạo các sản phẩm như iPhone 5 và iPad. Apple là nhà sản xuất đầu tiên thúc đẩy nhu cầu sử dụng vỏ kim loại trên thị trường điện tử tiêu dùng và họ đã thúc đẩy các nhà cung cấp liên quan tới vỏ nhôm (như các nhà cung cấp rang thiết bị, các công ty sản xuất vỏ máy) đầu tư nhiều hơn vào năng lực và công nghệ này.

Sony Xperia Z

Hay Sony Xperia Z có vỏ làm bằng sợi thủy tinh polyamide bền đẹp.

Song các điện thoại cao cấp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các thiết bị giá rẻ và sử dụng vỏ nhôm chỉ là một cách để các nhà sản xuất smartphone tạo sự khác biệt cho các sản phẩm đắt tiền hơn của họ.

Trong khi đó, khi các đối thủ khác không ngừng cho ra đời sản phẩm mới với nhiều cải tiến, sáng tạo thì chu kỳ vòng đời các “chiến binh” của Apple vẫn không có sự đột phá. Giới công nghệ vẫn băn khoăn rằng liệu trong tương lai hãng có chạy theo thị phần iPhone và iPad giá rẻ để giành lấy thị phần hay tiếp tục tạo ra những gì mà vị cố chủ tịch Steve Jobs thường gọi là sản phẩm tuyệt vời “một cách điên rồ” giúp đáp ứng nhu cầu của càng nhiều khách hàng trên toàn cầu càng tốt.

Liệu Apple có sớm “tuột đốc” như NokiaMotorola trước đây?

Tuệ Minh/VnMedia