Khoa học & Đời sống

Không phải sương mù, Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm kỷ lục?

Không phải sương mù, Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm kỷ lục?

Hồi đầu tháng 3, cộng đồng mạng đã từng chia sẻ một thông tin khiến nhiều người lo ngại về tình trạng môi trường sống tại thủ đô Hà Nội. Theo đó, hệ thống theo dõi tình trạng không khí tại đại sứ quán Mỹ cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội đang đạt ngưỡng báo động với kết quả đo chỉ số AQI lên đến 388. Đây là mức không khí cực kỳ ô nhiễm và có hại đối với cả những người khoẻ mạnh.

Trong các thông số được tiến hành đo đạc, quan trọng nhất là thông số PM2,5. Đây là thông số biểu thị tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm trong không khí. Nếu thông số này càng cao, điều đó cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện rất nhiều nguy cơ đối với đường hô hấp và sức khoẻ của con người. Và thông số PM2,5 được ghi nhận tại Hà Nội thời gian qua cao gấp 7 lần so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo như lý giải của tờ Asian Correspondent, Việt Nam đang tiến rất nhanh trong quá trình công nghiệp hóa với tốc độ tăng trưởng hàng năm tới 14%. Điều này tốt cho nền kinh tế nhưng lại gây ảnh hưởng lớn tới môi trường của 30 triệu cư dân trong các thành phố. Các sản phẩm phụ của ngành công nghiệp cùng lượng dân số tăng lên nhanh chóng khiến cho vấn đề ô nghiễm ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Kết quả phép đo chất lượng không khí được thực hiện bởi Đại sứ quán Mỹ. 

Bên cạnh đó, các loại rác thải công nghiệp không qua xử lý được xả thẳng ra môi trường là một trong những nguyên nhân chính khiến chất lượng môi trường sống bị tổn hại. Chất thải từ các nhà máy còn chứa một tỷ lệ không nhỏ các kim loại nặng, clo, chất hóa học formaldehyde PBDE và arsenic. Do vậy, chúng không chỉ làm ô nhiễm nguồn nước mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái.Những quy định về bảo vệ môi trường đều đã được chỉ rõ trong luật pháp, tuy nhiên tình trạng quản lý còn lỏng lẻo dẫn đến việc cố tình lờ đi những quy định ở nhiều nơi.

Với những người thực sự quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường sống, các bạn có thể tiến hành theo dõi thông tin về kết quả đo trên website của đại sứ quán Mỹ (tại đây) để tự bảo vệ sức khoẻ của người thân và gia đình.

Thang điểm đánh giá AQI và ý nghĩa của các chỉ số: 

0-50: Tốt 

51-100: Trung bình

101-150: Không tốt cho sức khoẻ đối với các nhóm nhạy cảm - Tất cả mọi người đều có thể bắt đầu bị ảnh hưởng tới sức khoẻ. Những người có vấn đề về hô hấp hoặc tim mạch sẽ thấy không tham gia các hoạt động được lâu. Những người này và người già nên ở trong nhà và hạn chế hoạt động. 

151-200: Ô nhiễm ở mức độ trung bình/Không tốt cho sức khoẻ- Cảnh báo về sức khoẻ của các điều kiện khẩn cấp. Toàn bộ dân số dễ chịu ảnh hưởng. 

201-300: Ô nhiễm nặng nề/rất không tốt cho sức khoẻ

300+: Cực kỳ ô nhiễm - Những người khoẻ mạnh sẽ cảm thấy bị giảm khả năng tham gia các hoạt động trong thời gian dài. Có thể sẽ có những cảm giác khó chịu và các triệu chứng mạnh mẽ, có thể gây ra các bệnh khác. Tất cả mọi người nên tránh các hoạt động ngoài trời.

 

Hãi hùng với cảnh Hà Nội hoang tàn và đổ nát sau cơn mưa chiều

(Techz.vn) Đã lâu lắm rồi, người dân thủ đô mới có dịp chứng kiến một Hà Nội hoang tàn và đổ nát đến vậy. Gió giật liên hồi, cây cối gãy đổ và hàng loạt biển báo, xe cộ nằm rải rác trên đường.