Tư vấn

Huawei tiếp tục bị chính phủ Anh nghi ngờ

Huawei tiếp tục bị chính phủ Anh nghi ngờ

Huawei đang dần trở thành “ông lớn” trên thị trường viễn thông Anh, dẫn tới nhiều lo lắng cho an ninh quốc gia. Từ lâu, đã có nhiều câu hỏi về liên hệ giữa Huawei và chính phủ Trung Quốc. Điều đó dẫn tới việc Huawei phải lập ra Trung tâm đánh giá An ninh mạng Huawei (HCSEC) để phân tích thiết bị do hãng cung cấp nhằm xác định lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Công ty hy vọng một ngày nào đó đơn vị này có thể xóa tan những lo lắng về gián điệp mạng của Anh. Tới thời điểm này, HCSEC đã kiểm tra hơn 30 loại sản phẩm về di động và cố định.

Huawei tiếp tục bi Anh nghi ngờ-image-1387424210818

Với Huawei, nhiều nghi vấn đã được đặt ra từ lâu

Dù vậy, đầu năm nay Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Anh lại lên tiếng về việc các nhân viên độc lập tại HCSEC đến từ tổng hành dinh Huawei. Họ yêu cầu nhân viên HCSEC phải được Tình báo Anh (GCHQ) tuyển dụng. Vì thế, cố vấn an ninh quốc gia Kim Darroch đã tiến hành đánh giá hoạt động của trung tâm. Ông cho biết HCSEC hoạt động hiệu quả và kết luận nhân viên trung tâm vẫn nên do Huawei quản lý để bảo vệ các thỏa thuận không được tiết lộ giữa Huawei và hàng trăm nhà cung cấp thứ ba.

Tuy nhiên, thay vào đó chính sách giám sát chặt chẽ hơn được giới thiệu: GCHQ sẽ được trao thêm trọng trách tại HCSEC. Như vậy, một quan chức tình báo cao cấp được chỉ đạo việc bổ nhiệm vị trí trọng yếu tại trung tâm, có quyền phủ quyết ứng viên không phù hợp.

Hồi tháng 7 năm nay, hãng bác bỏ cáo buộc là gián điệp cho chính phủ Trung Quốc của cựu Tổng Giám đốc Tình báo Mỹ. Cũng trong tháng này, chính phủ Anh xác nhận sẽ xem xét lại trung tâm an ninh của Huawei.

Huawei bắt đầu cung ứng thiết bị mạng cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Anh sau khi nhận được hợp đồng năm 2005.

Đọc thêm: Huawei: "Sặc mùi" Trung Quốc

Chân Phương

Theo: BBC - ICTNews lược dịch